Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 1/9/2018, 15:24 (GMT+7)

Hàng nghìn người dân Thanh Hoá vật lộn trong nước lũ

Lũ lớn khiến hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hoá chìm trong biển nước, nhiều người mất nhà cửa.

Chiều 1/9, nước lũ trên thượng nguồn sông Mã đoạn qua huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) đang rút song khá chậm, mỗi giờ chỉ được vài chục cm. Hàng chục thôn xóm, bản làng vẫn ngập sâu trong dòng nước lũ ngầu đục.

Khu vực ngập nặng nhất ở huyện Cẩm Thuỷ là các xã Cẩm Thành, Cẩm Phong, Cẩm Sơn, thị trấn huyện... "Đời sống người dân đang gặp nhiều khó khăn do bị cô lập, chia cắt.", ông Trần Đức Lương, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Thuỷ nói.

Cơn lũ lịch sử trong hàng chục năm qua đổ về bất ngờ khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Tài sản của nhiều gia đình bị lũ cuốn trôi. Họ chỉ kịp chạy cứu người.

Người dân cho rằng, nguyên nhân ngập lụt "chưa từng thấy" không chỉ do mưa to mà còn vì thuỷ điện trên địa bàn xả lũ.

Điểm trường THCS xã Cẩm Sơn ngập sâu hơn một mét, nhiều bàn ghế, thiết bị hư hỏng.

Trụ sở xã đang xây dựng chìm trong biển nước.

Một thanh niên ở Cẩm Thuỷ ngồi trên nóc nhà sau đêm chạy lũ vất vả.

"Lũ năm nay cao hơn trận lũ lịch sử năm 2007 cả mét", anh Tuấn ở xã Cẩm Phong nói và cho hay, trong thôn Nghĩa Dũng nơi anh ở chỉ ít nhà nền cao không bị ngập, còn lại đều ngập nặng. Nhiều gia đình chưa thể trở về nhà.

Không thể về nhà, gia đình bà Nhường phải tá túc trong nhà thờ giáo xứ Phong Ý, xã Cẩm Phong. Sau hai ngày chống chọi với lũ dữ, họ không còn sức lực nên nằm ngủ thiếp trên chiếc ghế kê tạm.

Cậu bé chạy lũ ngồi ăn chiếc bánh gạo của những người cứu trợ mang đến. Phía trước mặt em là dòng sông mênh mông nước đang cuồn cuộn chảy.

Như hàng trăm gia đình ven sông khác, bà Nhường chỉ vớt vát được chút tài sản sót lại trong lấm lem bùn đất.

Đình làng Nghĩa Dũng, xã Cẩm Phong ngập bùn đất do lũ tràn vào.

Cảnh sát dùng xuống máy chuyên dụng vào vùng lũ ở xã Cẩm Bình tìm thi thể một người đàn ông bị cuốn mất tích; vận chuyển lương thực cho những gia đình bị cô lập.

Quốc lộ 217 vẫn ngập sâu nhiều điểm.

Đến 1/9, mưa lũ ở Thanh Hóa khiến ba người mất tích, hơn 120 nhà sập, gần 4.600 nhà ngập sâu, hàng chục điểm trường sạt lở, ba cầu treo bị cuốn trôi. Hàng nghìn ha hoa màu bị ngập, nguy cơ mất trắng. Nước lũ vùng hạ du sông Mã, sông Chu, sông Bưởi đang lên, các huyện Thạch Thành, Thiệu Hoá, Hà Trung và TP Thanh Hoá đã chủ động sơ tán hơn 4.000 hộ dân tránh lũ.

Lê Hoàng