Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 2/9/2017, 22:42 (GMT+7)

Hàng nghìn người dân chen chân ở không gian đi bộ Hồ Gươm

Tối 2/9, du khách đổ về mỗi lúc một đông trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) để vui chơi, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật.

Tối 2/9, thời tiết ở Hà Nội thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ 19h, hàng nghìn người dân địa phương và du khách tấp nập vui chơi trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, dịp này thành phố đã đồng ý kéo dài thêm một ngày hoạt động của không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Cụ thể, phố đi bộ mở từ 19h ngày 1/9 (thứ sáu) đến 24h ngày 4/9 (thứ hai).

Các đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ miễn phí cho du khách. 

Một nhóm bạn trẻ chơi đàn thu hút đông người xem.

Các em nhỏ hào hứng với trò lái ôtô trên phố đi bộ; cạnh đó là hai bạn trẻ đang chụp ảnh cưới.

Những người bán hàng rong trên phố Tràng Tiền.

Chị Nguyễn Thị Hoa (quận Cầu Giấy) cho biết, nhân dịp nghỉ lễ nên đưa chị đưa con đi dạo phố cho có không khí ngoài trời. "Tuy nhiên, quá đông người nên ít có không gian để vui chơi và thư giãn", chị nói.

Nhiều em bé được bố mẹ kiệu lên vai để vượt qua đám đông chen chúc.

Không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận được Hà Nội thí điểm một năm trước (ngày 1/9/2016).

 

Gần 22h, phố Hai Bà Trưng đoạn qua không gian đi bộ Hồ Gươm vẫn ùn ứ kéo dài, cảnh sát nỗ lực phân luồng để đảm bảo trật tự.

Phố đi bộ hồ Gươm đông nghịt người đêm Quốc khánh
 
 

 

Phạm Dự