Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 20/10/2022, 00:00 (GMT+7)

Hàng nghìn mét bờ biển Thừa Thiên Huế biến mất

Bờ biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị biển xâm thực dài hơn 400 m, còn bờ biển ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc có nguy cơ mở cửa biển mới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Sơn Ca, sóng biển lớn kèm triều cường đã khiến nhiều km bờ biển ở Thừa Thiên Huế bị sạt lở sâu hàng chục mét. Cách cửa Thuận An khoảng 4 km, bờ biển thôn Tân An và thôn An Dương ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị biển xâm thực dài hơn 400 m, sâu hơn 20 m. Hàng dương liễu phòng hộ bị nước biển đánh sập, đe dọa cuộc sống hơn 1.000 hộ dân.

Những ngày này, chính quyền xã Phú Thuận cùng người dân hợp lực đắp bao cát ngăn biển xâm thực.

Cảnh sát biển cùng tham gia đắp cát chống sạt lở bờ biển thôn An Dương, xã Phú Thuận.

Hệ thống đê cát dài hàng trăm mét được xây tạm trên nhiều bãi biển.

Thực địa khu vực sạt lở ở bờ biển xã Phú Thuận ngày 19/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu địa phương triển khai các giải pháp cấp bách với tinh thần nhanh nhất có thể, không để nước biển xâm thực sâu thêm, đồng thời trực chiến để nắm chắc diễn biến sạt lở.

Tại thôn Mỹ Cảnh, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, sóng biển dồn dập đã đánh sập hệ thống bờ cát và cuốn đi hàng dương liễu phòng hộ hàng chục năm tuổi. Nước biển cắt bờ cát phòng hộ rộng hơn 60 m, tràn vào khu nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương, có thể hình thành cửa biển mới.

Ông Nguyễn Hữu, Chủ tịch UBND xã Gang Hải nói cửa biển mới mở ra ảnh hưởng trực tiếp đến 70 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 100 ha lúa và hoa màu của dân; đe dọa đời sống 650 hộ với 2.000 nhân khẩu.

Đường bêtông rộng hơn 2 m bị biển xâm thực, đánh gãy thành nhiều mảng.

Hệ thống cột điện trên tuyến đường dọc biển nối xã Giang Hải với xã Vinh Mỹ đổ ngổn ngang.

Nhiều hàng quán ở bãi biển thôn Cảnh Dương, Bình An, ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc bị sóng biển dập tan hoang.

Nằm bên cửa biển Thuận An, bờ biển thôn Thai Dương Hạ Bắc ở xã Hải Dương, TP Huế cũng bị sạt lở. Rác tấp vào bờ biển dày đặc. Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, ảnh hưởng hoàn lưu bão Nesat, sóng biển cao 4-5 m, triều cường đang dâng cao. Một số vùng ven biển của Thừa Thiên Huế vẫn ngập úng gần một tuần nay.

Võ Thạnh