Hôm nay là ngày thứ tư của đợt triều cường lớn thứ 3 trong tháng 9/2006. Đỉnh triều đo được ở trạm Phú An là 1,4 mét.
Theo kỹ sư Phạm Viết Thắng, Phó Chi cục trưởng thủy lợi và phòng chống lụt bão, Sở NN và PTNT TP HCM, từ ngày mai đỉnh triều sẽ thấp dần và trong vài ngày tới đợt triều cường sẽ kết thúc. Đến lúc này đã nhìn thấy hậu quả của đợt triều cường.
Đê vỡ ở nhiều nơi
Ngày 6/10, bắt đầu đợt triều cường. 3 ngày sau hàng loạt tuyến đê, bờ bao ở quận 12 bắt đầu vỡ. Tại khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12 vừa mới khắc phục xong một đoạn bờ bao bị vỡ 1 mét thì hôm qua một đoạn khác dài hơn 3 mét đã bị vỡ gây ngập úng trong diện tích tới hơn 2 ha.
![]() |
Người dân đang đắp lại bờ đê bảo vệ trường Trung học cơ sở Bình Quới Tây. Ảnh: Hoàng Tuyên |
Tại phường An Phú Đông, quận 12 có nhiều đoạn bờ bao bị vỡ hôm trước, khắc phục xong, hôm sau lại vỡ. Các tuyến bờ bao sông Vàm Thuật, rạch Trùm Bích, rạch Gia bị vỡ nhiều đoạn dài từ 5-7 mét.
Tại quận Bình Thạnh khu vực bị vỡ bờ bao, ngập nặng nhất là bán đảo Bình Quới thuộc phường 28. Từ ngày 7/10, một ngày sau khi đợt triều cường bắt đầu, đã có một đoạn đê bao sông Sài Gòn bị vỡ dài 15 mét, gây ngập sâu 50-70 cm cho hàng loạt tổ dân phố của khu phố 1.
Ngày 9/10 lại có hàng loạt đoạn bờ bao thuộc khu phố 3, phường 28, quận Bình Thạnh bị vỡ gây ngập sâu hơn 50 cm cho hơn 40 hộ dân. Theo ông Hoàng Quyết Tiến, Chủ tịch phường 28, đợt triều cường này cao, diễn biến phức tạp và gây ngập sâu nhất trong nhiều năm qua. "Muốn hết ngập, phải làm hàng chục Km bờ đê kiên cố bao quanh bán đảo Thanh Đa - Bình Quới"- Ông Tiến nói với VnExpress.
Thông tin nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP HCM, đến chiều 9/10, đã có thêm hàng chục điểm đê bao ở các quận Thủ Đức, 8, 9, huyện Bình Chánh và Nhà Bè... bị vỡ và gây ngập cho hàng trăm ha. Đến chiều qua vẫn chưa thống kê được thiệt hại.
Đường hỏng vì bị ngập lâu
Sau nhiều ngày bị ngập liên tục trong các đợt triều cường, đường Nguyễn Hữu Cảnh vốn đang bị lún càng bị hỏng nhanh hơn. Tại nhiều đọan đã xuất hiện các ổ voi dài, rộng hàng mét và sâu tới 30-50 cm.
![]() |
Đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu và liên tục nên bị hư hỏng nhưng do vẫn còn triều ngập nên không thể sửa chữa được. Ảnh: Hoàng Tuyên |
Tương tự, trên quốc lộ 50 thuộc huyện Bình Chánh, vốn đã hư hỏng nặng nay lại tiếp tục bị mưa và triều cường phá hủy nặng hơn. Tại hương lộ 8 và hơn 4 Km của các tuyến giao thông nông thôn khác ở Bình Chánh thường xuyên bị ngập 20-30 cm. Tại quận 8, riêng phường 7 có nơi bị ngập gần 1 mét.
Tại quận 2, các phường Thảo Điền, An Khánh, Thủ Thiêm...cũng bị ngập sâu, nhiều nơi lên đến 40-50 cm. Đặc biệt tuyến đường Lương Định Của, đoạn cách bến phà Thủ Thiêm 1 km thường xuyên ngập sâu 60-70 cm và kéo dài gần 400 mét. Vào các giờ cao điểm, gặp lúc triều cường, người dân không thể đi qua đoạn này để đi phà đành quay lại cầu Sài Gòn để vào nội đô. Việc quay đầu, dồn xe này dẫn đến cầu Sài Gòn liên tục bị ùn ứ trong những ngày qua.
Kiểm tra gắt các bến đò ngang
Theo ông Phạm Viết Thắng, những ngày tới triều cường sẽ giảm. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến phà qua lại 2 bến Thủ Thiêm và Cát Lái vào mùa nước xiết, những ngày qua Công ty quản lý cầu- phà TP đã điều động 100% quân số trực 24/24 để xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra.
![]() |
Công nhân bến phà Thủ Thiêm tăng cường dây neo, dây cột phà để phòng tránh nước triều.Ảnh: Hoàng Tuyên |
"Tại những cầu yếu nhất, chúng tôi đều cho người trực cả ngày lẫn đêm để khi có sự cố sạt lở là không cho người lưu thông ngay"- Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Giám đốc Công ty cầu - phà nói.
Ngay trong chiều nay, Ban An tòan giao thông TP có văn bản chỉ đạo các đơn vị đường sông, cảng vụ... kiểm tra nghiêm ngặt và chấn chỉnh kịp thời các điều kiện an toàn của các bến đò ngang, đò dọc. "Các bến và đò không đảm bảo an toàn buộc phải ngưng họat động ngay!"- Ông Nguyễn Vũ Khuê, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông TP cho biết.
Lưu Đức