
Một ngôi nhà bị tháo dỡ dọc quốc lộ 1D ở đoạn đèo Quy Hòa, sáng 15/12. Ảnh: Thạch Thảo
Sáng 15/12, UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) cùng cơ quan liên quan cưỡng chế tháo dỡ 4 công trình trái phép gồm nhà, chòi, cổng ngõ, công trình phục vụ tham quan du lịch... trên đèo Quy Hòa (dọc quốc lộ 1D).
Đây là đợt cưỡng chế, tháo dỡ thứ hai của phường sau khi lập biên bản 16 hộ xây trái phép. Trước đó, trong hai ngày 8-9/12, địa phương đã tháo dỡ 4 công trình. Ông Vũ Huy Hảo, Phó chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng cho biết, 8 công trình còn lại sẽ bị chính quyền cưỡng chế thời gian tới.

Hàng loạt công trình trái phép mọc lên trên quốc lộ 1D. Ảnh: Thạch Thảo
Nhiều năm qua, người dân lấn chiếm đèo Quy Hòa (dọc quốc lộ 1D từ TP Quy Nhơn - Sông Cầu) để làm hàng quán. Lý do nơi đây là thắng cảnh, gần làng phong Quy Hòa, mộ Hàn Mặc Tử, giáp Phú Yên, thuận lợi buôn bán. Để xây các công trình này, nhiều người sử dụng đất không đúng mục đích, làm thay đổi dòng chảy, gia tăng ngập lụt ở khu dân cư phường Ghềnh Ráng gần đó.
Phạm Linh