Trận giông lốc hiếm có chiều tối 13/6 khiến hơn 1.300 cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ, trong đó khoảng 100 cây đường kính lớn hơn 40 cm và 38 cây xà cừ cổ thụ. Hiện trên nhiều tuyến phố, những cây chắn đường đã được cắt tỉa gọn để phục vụ giao thông, tuy nhiên vẫn còn hàng loạt cây vẫn còn nằm ngổn ngang trên vỉa hè.
Trận giông lốc hiếm có chiều tối 13/6 khiến hơn 1.300 cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ, trong đó khoảng 100 cây đường kính lớn hơn 40 cm và 38 cây xà cừ cổ thụ. Hiện trên nhiều tuyến phố, những cây chắn đường đã được cắt tỉa gọn để phục vụ giao thông, tuy nhiên vẫn còn hàng loạt cây vẫn còn nằm ngổn ngang trên vỉa hè.
Trên đường Lê Duẩn có 3 cây xà cừ cỡ lớn đường kính trên 80 cm nằm án ngữ vỉa hè với thân cây dài hơn 20 m. Cây đổ, không còn bóng mát, vỉa hè bị vây kín, nhiều người dân phải di chuyển dưới lòng đường giữa tiết trời nắng nóng.
Trên đường Lê Duẩn có 3 cây xà cừ cỡ lớn đường kính trên 80 cm nằm án ngữ vỉa hè với thân cây dài hơn 20 m. Cây đổ, không còn bóng mát, vỉa hè bị vây kín, nhiều người dân phải di chuyển dưới lòng đường giữa tiết trời nắng nóng.
Cuối đường Trần Hưng Đạo gần ga Hà Nội, một cây đa cỡ lớn phải tới 4 người ôm, bị bật gốc nằm chắn ngang vỉa hè. Cây này đổ đè vào một bốt điện và hệ thống đường dây cáp quang.
Cuối đường Trần Hưng Đạo gần ga Hà Nội, một cây đa cỡ lớn phải tới 4 người ôm, bị bật gốc nằm chắn ngang vỉa hè. Cây này đổ đè vào một bốt điện và hệ thống đường dây cáp quang.
Thấy cây đa bị đổ, cưa thành nhiều khúc, bà Duyên rớm nước mắt bảo: "Không biết cây này có từ bao giờ, nhưng từ bé đã thấy rất to tới hai người ôm. Nó đã che chở, gắn bó với người dân hơn 80 năm qua, với bao kỷ niệm, giờ mất đi tôi thấy trống trải".
Thấy cây đa bị đổ, cưa thành nhiều khúc, bà Duyên rớm nước mắt bảo: "Không biết cây này có từ bao giờ, nhưng từ bé đã thấy rất to tới hai người ôm. Nó đã che chở, gắn bó với người dân hơn 80 năm qua, với bao kỷ niệm, giờ mất đi tôi thấy trống trải".
Trên đường Nguyễn Du, đoạn gần ngã tư giao cắt với phố Trần Bình Trọng có tới hai cây cỡ lớn bị bật gốc trong trận mưa giông, trong đó có một cây xà cừ và một cây sữa cổ thụ. Những cây này khi đổ đã đè vào nhà dân, đến nay việc khắc phục vẫn chưa hoàn tất, gây ảnh hưởng đến các hộ dân kinh doanh.
Trên đường Nguyễn Du, đoạn gần ngã tư giao cắt với phố Trần Bình Trọng có tới hai cây cỡ lớn bị bật gốc trong trận mưa giông, trong đó có một cây xà cừ và một cây sữa cổ thụ. Những cây này khi đổ đã đè vào nhà dân, đến nay việc khắc phục vẫn chưa hoàn tất, gây ảnh hưởng đến các hộ dân kinh doanh.
Trên đầu phố Trần Bình Trọng có một cây xà cừ đường kính trên 80 cm bị bật gốc...
...phần rễ nông nằm phơi nắng trên vỉa hè, ở phía dưới tạo thành một hố sâu gần một mét với hệ thống dây điện, dây cáp chằng chịt. Các lực lượng chức năng chưa khắc phục xong nên đã phải rào chắn cảnh báo các phương tiện.
...phần rễ nông nằm phơi nắng trên vỉa hè, ở phía dưới tạo thành một hố sâu gần một mét với hệ thống dây điện, dây cáp chằng chịt. Các lực lượng chức năng chưa khắc phục xong nên đã phải rào chắn cảnh báo các phương tiện.
Nghiêm trọng nhất là ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du có tới 4 cây xà cừ cỡ lớn bị bật gốc. Nếu như trước đây, khi cơn giông lốc chưa đi qua, khu vực này rợp bóng mát, thì nay trở nên trơ trọi.
Nghiêm trọng nhất là ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du có tới 4 cây xà cừ cỡ lớn bị bật gốc. Nếu như trước đây, khi cơn giông lốc chưa đi qua, khu vực này rợp bóng mát, thì nay trở nên trơ trọi.
Những cây này phần lớn có đường kính lớn tới 2 người ôm. Đến sáng nay cả chục công nhân và nhiều phương tiện, gồm máy cẩu và xe tải được huy động để di chuyển phần gốc cây nặng vài tấn để giải phóng giao thông và thông thoáng hè phố.
Những cây này phần lớn có đường kính lớn tới 2 người ôm. Đến sáng nay cả chục công nhân và nhiều phương tiện, gồm máy cẩu và xe tải được huy động để di chuyển phần gốc cây nặng vài tấn để giải phóng giao thông và thông thoáng hè phố.
Có cây có đường kính trên 100 cm, phần thân cây được cưa nhỏ thành nhiều khúc. Theo một công nhân công ty cây xanh, số gỗ này sẽ được tập kết vào kho chung của công ty, sau đó Sở Tài chính sẽ định giá và bán đấu giá, tiền sẽ nộp vào ngân sách của nhà nước và tri trả cho việc thuê máy móc, thu dọn.
Có cây có đường kính trên 100 cm, phần thân cây được cưa nhỏ thành nhiều khúc. Theo một công nhân công ty cây xanh, số gỗ này sẽ được tập kết vào kho chung của công ty, sau đó Sở Tài chính sẽ định giá và bán đấu giá, tiền sẽ nộp vào ngân sách của nhà nước và tri trả cho việc thuê máy móc, thu dọn.
Về việc thu dọn những cây xanh gãy đổ, bật gốc trên, ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đến chiều 16/6 về cơ bản những cây ảnh hưởng đến giao thông đã được dọn dẹp để phục vụ việc đi lại của người dân thuận tiện, ngoài ra có nhiều cây cổ thụ có đường kính lớn phải có máy móc thiết bị chuyên dụng nên việc khắc phục cũng gặp khó khăn và phải mất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp triệt để. Cũng theo ông Phong, toàn bộ những cây cỡ lớn bị bật gốc đều phải di chuyển chứ không thể trồng lại được vì mất an toàn. Sau khi khắc phục, Sở sẽ xem xét cho thay thế trồng cây mới.
Về việc thu dọn những cây xanh gãy đổ, bật gốc trên, ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đến chiều 16/6 về cơ bản những cây ảnh hưởng đến giao thông đã được dọn dẹp để phục vụ việc đi lại của người dân thuận tiện, ngoài ra có nhiều cây cổ thụ có đường kính lớn phải có máy móc thiết bị chuyên dụng nên việc khắc phục cũng gặp khó khăn và phải mất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp triệt để. Cũng theo ông Phong, toàn bộ những cây cỡ lớn bị bật gốc đều phải di chuyển chứ không thể trồng lại được vì mất an toàn. Sau khi khắc phục, Sở sẽ xem xét cho thay thế trồng cây mới.
Bá Đô