![]() |
Nhà số 4 Đặng Dung xây sai phép 8 tầng. Ảnh: Hoàng Hà |
Theo kết luận thanh tra, các công trình số 9 Đào Duy Anh, 221 -223 Bạch Mai, số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, số 7 đường Thanh Niên, 14C Phó Đức Chính, số 4 Đặng Dung đều xây dựng không phép, sai phép, đã vi phạm nghiêm trọng về quản lý trật tự xây dựng đô thị và gây khiếu kiện phức tạp trên địa bàn.
Thanh tra chỉ rõ, quản lý trật tự xây dựng đô thị ở cơ sở bị buông lỏng, các ngành chức năng và các cấp chính quyền chỉ đạo chưa thường xuyên, kiên quyết... UBND các phường Cầu Dền, Phương Liên, Ngọc Khánh, Trúc Bạch, Thanh tra xây dựng và UBND các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình đã không thực hiện đầy đủ nghiêm túc các quy định.
Một trong những ví dụ điển hình của nạn buông lỏng quản lý là nhà số 4 Đặng Dung. Trong 8 tháng, công trình xây dựng từ tầng 1 đến tầng 15, nhưng cán bộ chuyên trách quản lý xây dựng của phường không lập biên bản vi phạm, không báo cáo với thanh tra xây dựng quận. Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch không áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý nghiêm. Cán bộ thanh tra xây dựng quận Đa Đình không báo cáo cấp trên, không theo dõi thực tế tại công trình. Những cán bộ này đều bị quy kết buông lỏng quản lý, thanh tra công vụ đề xuất điều chuyển công tác khác.
Đối với Sở Xây dựng, trực tiếp là Phòng cấp phép và Thanh tra xây dựng của Sở đã tham gia xử lý và tư vấn xử lý công trình sai phép, không phép số 221-223 phố Bạch Mai, số 9 phố Đào Duy Anh không đúng Nghị định, không tham mưu đề xuất với lãnh đạo Sở để có biện pháp chỉ đạo kiên quyết, triệt để.
Đoàn thanh tra đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận Đống Đa, Ba Đình, Sở Xây dựng có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp mức độ vi phạm đối với tập thể và cá nhân trên.
Đoàn Loan