Bên cạnh dừng các đường bay đến và rời Đà Nẵng từ ngày 28/7, các hãng hàng không tạm ngừng khai thác đường bay đến vùng Tây Nguyên. Từ ngày 14/8 đến 15/9, Bamboo Airways không khai thác các đường bay từ Hà Nội và TP HCM đến Pleiku và Buôn Ma Thuột. Trước đó, hãng cũng dừng đường bay Vinh đến Pleiku và Buôn Ma Thuột. Các chặng bay này thông thường có tần suất mỗi ngày một chuyến.
Sân bay thưa vắng do ảnh hưởng của Covid-19, lượng khách đi lại giảm nhiều, các hãng hàng không buộc phải tạm dừng hoặc giảm tần suất khai thác một số đường bay. Ảnh: Nguyễn Nam.
Vietnam Airlines cũng tạm dừng khai thác các đường bay Cần Thơ - Buôn Ma Thuột từ 2/8; đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột từ 6/8; và chặng Hải Phòng, Nghệ An - Buôn Ma Thuột từ ngày 7/8. Đường bay Hà Nội - Pleiku, Buôn Ma Thuột giảm còn 3 chuyến/tuần.
Với Vietjet, hãng tạm dừng đường bay TP HCM - Buôn Ma Thuột từ ngày 3/8; và Cần Thơ - Đà Lạt từ tháng 8; các đường bay Hải Phòng, Nghệ An - Buôn Ma Thuột giảm còn 3 chuyến/tuần.
Theo các hãng, lượng khách đi lại giảm sâu do ảnh hưởng của Covid-19. Nếu tiếp tục khai thác đường bay đến Tây Nguyên, các doanh nghiệp không đủ doanh thu để bù lỗ chi phí vận hành. Vì thế, các hãng cắt giảm tần suất hoặc tạm dừng khai thác. Hành khách đã mua vé trên các chuyến bay bị cắt giảm sẽ được đổi vé, bảo lưu vé hoặc hoàn tiền theo yêu cầu.
"Lịch bay được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thị trường và thông báo cho khách hàng theo đúng quy định. Nếu khách hàng bị ảnh hưởng, hãng sẽ hỗ trợ tối đa theo từng trường hợp cụ thể", đại diện một hãng hàng không nói.
Nguyễn Nam