Esoteric là thương hiệu của TEAC, một hãng Nhật Bản chuyên sản xuất đồ audio có uy tín, với 40 năm kinh nghiệm và có mạng lưới phân phối sản phẩm khắp thế giới. Các sản phẩm mang thương hiệu TEAC, Esoteric đều là những thiết bị audio chất lượng cao, trong đó Esoteric là dòng hi-end, được đánh giá cao hơn so với dòng TEAC.
Đầu đọc SACD X-03 (giá 7.700 USD).
Đầu đọc SACD X-03 (7.700 USD) mới được giới thiệu tuần trước được trang bị bộ cơ chống rung VRDS-NEO, vốn được cải tiến từ thiết kế cơ chống rung nổi tiếng VRDS của TEAC và Esoteric. Bộ cơ này đã từng được đánh giá là tốt nhất thế giới.
Để nâng cao chất lượng tái tạo tín hiệu analog của đầu đọc X-03, Esoteric chú trọng tới thiết kế của mạch DAC. Một biến thế đầu vào đặc biệt được sử dụng để lọc, chặn tạp âm, trước khi đưa tín hiệu tới chip xử lý tín hiệu số của hãng Burr Brown danh tiếng. Ngoài ra, Esoteric thiết kế chip decoder và các chip giải mã riêng biệt cho từng kênh tiếng, mỗi kênh sử dụng tới 2 chip giải mã Burr-Brown 24 bit mắc theo kiểu kéo/đẩy. Đặc biệt, X-03 còn được trang bị loại đồng hồ thạch anh dao động có độ chính xác 3 phần triệu, được lắp trực tiếp trên bo mạch DAC nhằm giảm hiện tượng can nhiễu và nâng cao độ chính xác trong xử lý tín hiệu âm thanh.
Bộ cơ chống rung VRDS-NEO.
Đầu đọc đa năng UX-3 (8.200 USD) được thiết kế với kết cấu ba cục rời, vỏ máy được chia làm 3 ngăn riêng biệt. Thiết kế này có tác dụng đảm bảo sự vận hành ổn định của bộ cơ và cũng là để giảm sự can nhiễu giữa các bo mạch thành phần có thể ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh. Vỏ máy được gia công kỹ lưỡng với một tấm nhôm dày được sử dụng làm mặt trên và một tấp thép dày 1,6 mm bao bên ngoài. Mặt trước được thiết kế một cách đơn giản nhưng trang nhã với các nút chỉnh được rọi bởi đèn LED màu xanh. Khay đựng đĩa được làm từ một khối nhôm cứng, với những chi tiết được chế tạo với độ chính xác rất cao. Đồng thời để chống rung khi máy vận hành, Esoteric đưa vào UX-3 ba chân đế nhọn làm bằng thép nén, tạo sự vững chãi.
*Esoteric UX-1 đa năng |
*Rạp hát gia đình 'stylish' |
*Đầu đĩa Teac VRDS-10SE |
Trong quá trình phát các đĩa DVD, trên màn hình thường xuất hiện những điểm hình không tự nhiên, hơi sắc, hoặc các đường răng cưa ở mép hình. Để giải quyết vấn đề này, nhà sản xuất đã tích hợp vào UX-3 bộ xử lý Faroudja để chuyển đổi I/P. Sử dụng công nghệ DCDi, bộ xử lý này giúp máy tái tạo hình ảnh đẹp, nét và dịu mắt. Chip giải mã được dùng là loại chip ADV7314 14bit/216 MHz thế hệ mới nhất của hãng Analog Device, đạt độ phân giải rất cao, đem lại khả năng xử lý hình ảnh và âm thanh rất chính xác và chi tiết.
Đặc biệt, UX-3 có khả năng giải mã định dạng DTS 96/24, cùng với định dạng Dolby Digital/ DTS, đồng thời có nhiều tính năng tiên tiến khác như tự động set-up phòng nghe trong chế độ 5.1, công nghệ đồng bộ hoá dữ liệu video và audio theo thời gian thực.... UX-3 cũng được trang bị loại đồng hồ thạch anh dao động, nhưng có độ chính xác tới một phần triệu, giúp cho máy có khả năng xử lý chính xác, thậm chí tới từng chi tiết nhỏ nhất trong tầng âm nền mà tai người có thể nghe thấy.
G25U giá tham khảo 3.000 USD.
G25U là một thiết bị khá đặc biệt. Có thể coi đây là một bộ giải mã số, cũng có thể coi đây là một thiết bị điều khiển trung tâm, kiểm soát xung nhịp của các thiết bị nguồn khác trước khi đưa đến preampli hoặc amply tích hợp. Thông thường, mỗi một thiết bị nguồn phát như đầu đọc CD, SACD, DVD, v.v.. đều có một đồng hồ xung riêng, hoạt động theo từng tần số nhất định. G25U, được trang bị một đồng hồ chủ thạch anh chính xác một phần triệu giây để đồng bộ dữ liệu và tái tạo lại xung nhịp của các nguồn tín hiệu số đầu vào.
Mạch DSRLL III độc quyền của Esoteric giúp nâng tần số lấy mẫu của nguồn tín hiệu số lên 192KHz, kết hợp với quá trình đồng bộ dữ liệu làm cho chất lượng nguồn âm được cải thiện rất rõ rệt. Bạn thậm chí có thể nghe thấy chuyển động của không khí xung quanh các nhạc cụ.
Về thiết kế, máy có chassis bằng thép dày 2 mm và bề mặt bằng nhôm dày 15 mm. Thiết kế này đảm bảo cho đồng hồ dao động thạch anh hoạt động ổn định.
Máy có ba loại đường vào digital audio, nhận tín hiệu từ các thiết bị số như đầu CD, DVD và đầu phát chương trình truyền hình, thông qua các kết nối RCA1/ RCA2/ Optical và đường ra cho giắc XLR1/ XLR2, RCA và Optical.
Minh Đức tổng hợp