Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Dương Thị Tư (51 tuổi) mức án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo và thời gian thử thách là 5 năm về tội "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm". Liên quan đến vụ án, Huỳnh Minh Mẫn (26 tuổi) nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thử thách 2 năm cũng về tội trên.
Đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng HĐXX cũng cho rằng các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn, trong số hàng hóa có một phần của người khác ký gửi... nên không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù.
![]() |
|
Hai bị cáo ngồi chờ tuyên án. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo cáo trạng, từ năm 2008, thấy việc buôn bán đồ mỹ nghệ tại quận 5 (TP HCM) bấp bênh, Dương Thị Tư nảy sinh ý định tìm "hàng độc" để bán nhằm tăng thêm thu nhập. Theo đó, bà này đã tìm mua rất nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã, quý hiếm trôi nổi trên thị trường để bán cho những người có nhu cầu.
Dần dần, công việc làm ăn khấm khá, Tư nhận làm đầu mối cho các bạn hàng ký gửi hàng chục kg thuộc mặt hàng cấm trên tại cửa hàng của mình. Nhằm mở rộng kinh doanh, Tư còn cho Huỳnh Minh Mẫn nhận sừng tê giác đi bán cho khách quen, khi nào thu được tiền thì trả cho bà chủ.
Đến ngày 20/3/2009, phòng Cảnh sát Môi trường công an TP HCM phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cửa hàng của Dương Thị Tư. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn động vật, sản phẩm của động vật hoang dã quý hiếm bị cấm buôn bán sử dụng như: sừng tê giác, da báo, da hổ, ngà voi, móng vuốt các loại thú hiếm, sừng bò rừng, mật trăn... có giá trị gần 1,8 tỷ đồng.
Vũ Mai
