Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão TƯ, bão Lekima mạnh cấp 12 làm 6 người chết. Trận lũ sau đó hoành hành ở 8 tỉnh đã khiến 64 người thiệt mạng (nhiều nhất là Nghệ An: 21 người, Thanh Hóa 15 người) và 14 người mất tích.
Số nhà bị đổ, sập lên đến gần 10.000 căn, nhà bị ngập, hư hỏng là 125.000 căn. Thêm vào đó, gần 2.500 trụ sở, trường học, trạm xá cũng bị tan hoang sau bão lũ. Hơn 40.000 ha lúa đang chờ gặt cùng gần 120.000 ha hoa màu gần như bị mất trắng. Hơn 1,6 triệu cây xanh bị bão quật đổ và lũ cuốn trôi, 1,4 triệu m3 công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở cùng hàng nghìn cột điện bị gẫy...
Trong khi mực nước các sông ở Bắc Trung Bộ tiếp tục xuống, nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên.
![]() |
Anh Nguyễn Văn Dũng ở Thanh Hóa ngồi trên mái nhà phơi sách cho các con. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 1,4 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ. Nghệ An được nhận nhiều nhất (300 triệu), tiếp đó là Thanh Hóa, Hà Tĩnh...
Quảng Bình đã chi 4,8 tỷ đồng hỗ trợ cứu đói và giải quyết các chế độ hỗ trợ đối với các hộ gia đình có người chết, người bị thương, nhà sập... để ổn định đời sống của nhân dân. Đồng thời, xử lý nước uống, xử lý môi trường, phòng nguy cơ ô nhiễm và phòng chống dịch bệnh. Ngày 5/10, phần lớn trường học bị hư hại đã được sửa chữa.
Còn UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trích ngân sách 1,9 tỷ đồng và 1.600 tấn gạo hỗ trợ cho các huyện bị ảnh hưởng. Tâm bão Kỳ Anh được nhận 1 tỷ đồng và 200 tấn gạo. Điện thắp sáng tại Lộc Hà đã được khôi phục, học sinh bắt đầu đi học trở lại.
Bên cạnh việc tiếp tục xác định danh tính 3 người mất tích, Nghệ An đã khẩn trương xuất 1,5 tỷ đồng hỗ trợ các huyện. Với 13 người thiệt mạng do lũ quét, "rốn" lũ Quế Phong được hỗ trợ nhiều nhất với 300 triệu đồng cùng 2 tấn gạo, 2 tấn mì tôm. Hiện một số đường nội bộ ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp.... vẫn bị ách tắc cục bộ.
Để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ, Thanh Hoá đã cấp gần 700 tấn gạo, 66 tấn mì tôm, 800 tấn nước uống, gần 10.000 tấm lợp, hàng trăm tấn dầu hỏa....; hỗ trợ gia đình có người chết và bị thương, vệ sinh môi trường và khôi phục giao thông, điện...
UBND tỉnh Ninh Bình cấp cho huyện Nho Quan 2,8 tỷ đồng, Gia Viễn 1,1 tỷ đồng để các địa phương khẩn trương cứu trợ nhân dân. Đã có 70 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng.
Sơn La đã hỗ trợ tiền và hàng trị giá 6,7 tỷ đồng cho các gia đình có người bị nạn hoặc thiệt hại. Sau khi cấp 50 nhà bạt, bố trí chỗ ở tạm cho 1.360 người, Sơn La tiếp tục đề nghị được cấp thêm 100 nhà bạt.
Diễn biến cơn bão số 5 (Lekima) và trận lũ lịch sử
- Tối 3/10, bão đổ bộ vào đèo Ngang (khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 12, giật trên cấp 12. Đây là cơn bão mạnh, hướng và tốc độ di chuyển thay đổi nhiều lần. Khi vào gần bờ, cường độ bão còn tiếp tục tăng cấp.
- Bão gây mưa to ở các tỉnh, lượng mưa trung bình 300-400 mm. Một số nơi mưa lớn như: Lệ Thủy (Quảng Bình), Hưng Thi (Hòa Bình), Hiền Lương (Quảng Trị)... trên 500 mm, Km 46 Sơn La 783 mm, Bất Mọt (Thanh Hóa) 788 mm.
Sau bão, các tỉnh miền Trung xuất hiện cơn lũ lớn nhất trong vòng 45 năm qua.
- Các sông ở Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình đã xuất hiện một đợt lũ rất lớn, một số sông đã vượt mức lũ lịch sử như:
+ Sông Hiếu tại Quỳ Châu đỉnh lũ là 80,19 mét, vượt lũ lịch sử năm 1988 là 0,15 mét.
+ Sông Bưởi tại Thạch Thành đỉnh lũ là 14,25 mét, trên báo động III 2,75 mét, vượt năm 1985 là 0,26 mét.
+ Sông Mã tại Lý Nhân đỉnh lũ là 13,24 mét, vượt lũ lịch sử năm 1973 là 0,41 mét.
+ Sông Chu, hạ lưu sông Mã và sông Hoàng Long cũng xấp xỉ mức lũ lịch sử. Huyện Quế Phong (Nghệ An) và một số khu vực ở Sơn La, Hòa Bình xảy ra lũ quét lớn.