
Sáng 18/3 (ngày 19/2 Âm lịch), hơn 10.000 người tìm về danh thắng Ngũ Hành Sơn để dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện...
Sáng 18/3 (ngày 19/2 Âm lịch), hơn 10.000 người tìm về danh thắng Ngũ Hành Sơn để dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện...

Sau khi đoàn rước từ chùa Quán Thế Âm tiến lên lễ đài chính, các chư tôn, đại biểu, phật tử và du khách thập phương tham dự cùng hát Quốc ca, đạo ca Phật giáo trong bầu khí trang nghiêm.
Sau khi đoàn rước từ chùa Quán Thế Âm tiến lên lễ đài chính, các chư tôn, đại biểu, phật tử và du khách thập phương tham dự cùng hát Quốc ca, đạo ca Phật giáo trong bầu khí trang nghiêm.

Các phật tử tiến lên đài chính dâng hoa, ngũ quả lên bàn thờ.
Chương trình được tường thuật trực tiếp để đông đảo người dân theo dõi, hoặc xem qua đài truyền hình địa phương. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước, đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Các phật tử tiến lên đài chính dâng hoa, ngũ quả lên bàn thờ.
Chương trình được tường thuật trực tiếp để đông đảo người dân theo dõi, hoặc xem qua đài truyền hình địa phương. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước, đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các chư tôn, đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng thả bóng bay để cầu nguyện cho thế giới hòa bình.
Theo hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã trở thành sinh hoạt văn hóa tâm linh không chỉ dành cho tăng ni, phật tử mà còn là điểm kết nối cho mọi người tham dự, nơi giao lưu văn hóa.
"Hình ảnh hiện thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cho ta liên tưởng đến người mẹ hiền, luôn luôn thể hiện lòng nhân từ, giúp đỡ, bao bọc… cho các con", hòa thượng Thích Từ Nghiêm nói.
Các chư tôn, đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng thả bóng bay để cầu nguyện cho thế giới hòa bình.
Theo hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã trở thành sinh hoạt văn hóa tâm linh không chỉ dành cho tăng ni, phật tử mà còn là điểm kết nối cho mọi người tham dự, nơi giao lưu văn hóa.
"Hình ảnh hiện thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cho ta liên tưởng đến người mẹ hiền, luôn luôn thể hiện lòng nhân từ, giúp đỡ, bao bọc… cho các con", hòa thượng Thích Từ Nghiêm nói.

Theo hòa thượng Thích Từ Nghiêm, lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là phần lễ quan trọng nhất trong nội dung lễ hội. Đây là nghi thức để các tăng ni, phật tử tưởng nhớ về công ơn của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong việc phổ độ chúng sinh.
Theo hòa thượng Thích Từ Nghiêm, lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là phần lễ quan trọng nhất trong nội dung lễ hội. Đây là nghi thức để các tăng ni, phật tử tưởng nhớ về công ơn của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong việc phổ độ chúng sinh.

Các nhà sư cầu nguyện cho quốc thái dân an. Năm nay, lễ hội diễn ra ngay trước thềm 50 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng và mừng đất nước thống nhất.
Các nhà sư cầu nguyện cho quốc thái dân an. Năm nay, lễ hội diễn ra ngay trước thềm 50 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng và mừng đất nước thống nhất.

Phần được nhiều người háo hức chờ đợi là lễ hóa trang Bồ Tát Quán Thế Âm. Lễ rước tái hiện 4 hóa thân của Bồ Tát trong 32 hóa thân của ngài.
Sau khi vái tượng Phật, đoàn rước di chuyển từ trên đài chính quanh khuôn viên chùa Quán Thế Âm để mọi người cùng chiêm bái.
Phần được nhiều người háo hức chờ đợi là lễ hóa trang Bồ Tát Quán Thế Âm. Lễ rước tái hiện 4 hóa thân của Bồ Tát trong 32 hóa thân của ngài.
Sau khi vái tượng Phật, đoàn rước di chuyển từ trên đài chính quanh khuôn viên chùa Quán Thế Âm để mọi người cùng chiêm bái.

Năm nay có màn hóa thân Phật tổ Như Lai, hiệu là Thích Ca Mâu Ni trong đoàn rước, thay vì chỉ hóa thân dạng nữ nhân như năm trước.
Năm nay có màn hóa thân Phật tổ Như Lai, hiệu là Thích Ca Mâu Ni trong đoàn rước, thay vì chỉ hóa thân dạng nữ nhân như năm trước.

Hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát với hai đệ tử thân cận. Đoàn rước sau đó lên xe hoa tiếp tục diễu hành về trước chùa Quán Thế Âm Ngũ Giác Đài Sen để mọi người tiếp tục chiêm bái.
Hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát với hai đệ tử thân cận. Đoàn rước sau đó lên xe hoa tiếp tục diễu hành về trước chùa Quán Thế Âm Ngũ Giác Đài Sen để mọi người tiếp tục chiêm bái.

Kết thúc lễ rước trước sân chùa Quán Thế Âm Ngũ Giác Đài Sen.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 19/3. Trong đó có nhiều buổi thuyết pháp, thiền tọa, pháp đàn đại bi. Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành xe hoa, không gian ẩm thực chay,...
Kết thúc lễ rước trước sân chùa Quán Thế Âm Ngũ Giác Đài Sen.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 19/3. Trong đó có nhiều buổi thuyết pháp, thiền tọa, pháp đàn đại bi. Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành xe hoa, không gian ẩm thực chay,...

Người dân tỏa đến nhiều địa điểm trong sân chùa để cầu nguyện trước các tượng Phật. Ban tổ chức kêu gọi người dân không phóng sinh, giữ gìn vệ sinh chung.
Người dân tỏa đến nhiều địa điểm trong sân chùa để cầu nguyện trước các tượng Phật. Ban tổ chức kêu gọi người dân không phóng sinh, giữ gìn vệ sinh chung.

Phần hội sáng 18/3 sôi động với phần đua thuyền, với 5 đội thi đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam.
Danh thắng Ngũ Hành Sơn giáp sông Cổ Cò, dòng sông đang được TP Đà Nẵng lên kế hoạch khơi thông để kết nối du lịch đường sông với phố cổ Hội An (Quảng Nam).
Phần hội sáng 18/3 sôi động với phần đua thuyền, với 5 đội thi đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam.
Danh thắng Ngũ Hành Sơn giáp sông Cổ Cò, dòng sông đang được TP Đà Nẵng lên kế hoạch khơi thông để kết nối du lịch đường sông với phố cổ Hội An (Quảng Nam).
Nguyễn Đông