Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, 20h ngày 7/10, mưa lũ tại các địa phương đã làm 51 người chết và 14 người mất tích. Nghệ An là tỉnh chịu thiệt hại về người nhiều nhất: 22 người chết và 3 người mất tích. Tiếp đó là Hòa Bình (9 chết, 3 mất tích), Sơn La (7 chết, 3 mất tích), Thanh Hóa (6 chết, 3 mất tích), Ninh Bình (4 người chết), Yên Bái (1 chết, 1 mất tích), Quảng Bình, Hà Tĩnh (1 người chết) và Thừa Thiên Huế (1 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn trôi). Trong khi ngày 6/10, mới có 37 người chết, 24 người mất tích.
Thiệt hại về cơ sở vật chất, tài sản... đều tăng hơn so với thống kê ngày 6/10. Theo đó, gần 6.000 nhà bị đổ, sập, khoảng 62.000 nhà bị ngập, hư hỏng, hơn 25.000 ha lúa và gần 95.000 ha hoa màu bị ngập, hư hại; gần 850.000 m3 đất bị sạt lở.
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi người dân di dời lên mặt đê ở tạm tránh lũ ở xã Gia Tường, huyện Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: TTXVN. |
Ngày 7/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã đi kiểm tra việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 tại tỉnh Ninh Bình. Đây một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là các xã vùng chậm lũ và vùng phân lũ ở hai huyện Nho Quan, Gia Viễn.
Thủ tướng chỉ đạo Ninh Bình tiếp tục tập trung chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là số hộ sơ tán di dời lên ở trên các tuyến đê phải đảm bảo đủ lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh...
Nước lũ bắt đầu rút chậm
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, lũ sông Cả tại Nam Đàn đang dao động ở mức đỉnh; sông Bưởi (Thanh Hóa) và sông Hoàng Long (Ninh Bình) xuống chậm và đang ở mức cao. 1h sáng nay, mực nước trên sông Bưởi tại Thạch Thành đạt 12,6 mét, trên báo động 3 là 1,1 mét; sông Cả tại Nam Đàn là 7,9 mét, ở mức báo động 3; sông Hoàng Long tại Bến Đế là 3,84 mét, dưới báo động 3.
Lũ các sông đang xuống chậm, nhưng còn duy trì ở mức cao. Dự báo, sáng 9/10, mực nước sông Bưởi tại Thạch Thành (Kim Tân) ở mức 11 mét (dưới báo động 3 là 0,5 mét; sông Hoàng Long tại Bến Đế xuống còn 3 mét, ở mức báo động 1; sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 7,75 mét, dưới báo động 3 là 0,15 mét...
Thanh Hoá hiện còn hơn 33.000 nhà bị ngập. 150 km Quốc lộ, đường liên huyện bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường thuộc xã Thạch Định, Thành Hưng, Thành Kim và thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành) và một phần các xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc) đều bị ngập và chỉ có thể đi lại bằng đường thủy. Các đoạn đường bị sạt lở đang được khắc phục để có thể đảm bảo thông tuyến trong chiều nay.
![]() |
Đoạn đường sắt tại Quảng Bình bị sạt. Ảnh: Reuters. |
Do nước sông Hoàng Long (Ninh Bình) rút chậm nên mực nước ngoài sông và trong vùng phân lũ, chậm lũ vẫn vượt trên đỉnh tràn. (Nước ngập mặt tràn Gia Tường khoảng 0,2 m), ngập mặt tràn Đức Long khoảng 0,6 m). Hơn 16.000 nhà ở 12 xã chìm trong nước đã khiến 55.000 người phải sơ tán lên các khu vực cao. 2 người ở Gia Viễn và 2 người ở Nho Quan đã chết vì nước lũ.
Tại Nghệ An, do nước trên các sông ở Quỳ Châu rút nhanh và đang trở lại mức bình thường nên các khu dân cư không còn bị ngập (diện tích canh tác vẫn chìm trong nước). Mực nước trên các nhánh sông chính ở Quế Phong hiện rút được trên 2 m so với đỉnh lũ nhưng còn cao hơn bình thường khoảng 1 m. 22 người chết và 3 người mất tích là hậu quả mà tỉnh này phải gánh chịu sau trận lũ lịch sử.
Mưa ở Sơn La đã giảm nhiều, nước trên các sông suối đã rút nhanh, các khu dân cư không còn bị nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc giao thông Tại quốc lộ 6 đoạn từ Đồng Bảng đến thị trấn Yên Châu vẫn có 35 điểm bị sạt lở. Toàn tỉnh có 7 người chết và 3 người mất tích do lũ cuốn và lở đất.
Nước đã rút nên hầu hết các khu dân cư ở Hoà Bình không còn nguy hiểm. Tối ngày 7/10, ngập lụt chỉ còn đe dọa các tuyến đường giao thông và đồng ruộng. Quốc lộ 6 đi qua Mai Châu bị ngập sâu 1-2 mét, nhiều tuyến tỉnh lộ cũng chìm trong nước lũ. 1 người đã bị lũ cuốn trôi ngày 5/10.
Khẩn trương hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão
Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã xuất hàng dự trữ quốc gia (7 xuồng, 120 nhà bạt và 1.700 phao cứu sinh) chuyển cho 5 tỉnh bị ảnh hưởng của mưa lũ.
Bộ Quốc phòng đã huy động gần 4.500 bộ đội, hơn 30.000 dân quân tự vệ, 500 quân dự bị động viên, 93 xuồng, 213 xe ôtô, 2 xe đặc chủng tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả. Ba máy bay trực thăng đã thực hiện 11 chuyến bay vận chuyển 8 tấn hàng cứu trợ cho Quế Phong (Nghệ An), Thạch Thành (Thanh Hoá) và Gia Viễn (Ninh Bình).
Hà Nội vừa gửi đến Nghệ An 400 triệu đồng, Thanh Hóa 700 triệu đồng và Ninh Bình 100 triệu đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Số tiền này do người dân thủ đô và các cơ quan, tổ chức quyên góp, giúp đỡ những người bị nạn.
![]() |
Ngập lụt tại Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) ngày 7/10. Ảnh: TTXVN |
Thanh Hoá đã phân phát, cứu trợ 155.000 gói mì tôm, 5.000 gói lương khô, cấp 40 cơ số thuốc và các loại hoá chất phục vụ công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng đảm bảo nước sạch ăn uống cho nhân dân vùng ngập lũ.
Ngay sau khi lũ rút, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại trong lũ, phân phát 1.000 thùng mì tôm, hỗ trợ mỗi gia đình có nhà sập, trôi 500.000 đồng.
Các gia đình bị thiệt hại nặng của huyện Quế Phong đã được hỗ trợ 55 triệu đồng. 200 thùng mì của Hội Chữ thập đỏ sắp được chuyển lên Quế Phong để cứu trợ người dân.
Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình đã chi 30 triệu đồng mua mì tôm và nước uống cấp cho 2 huyện Nho Quan, Gia Viễn. Bộ Công thương ủng hộ đồng bào vùng lũ Nho Quan, Gia Viễn 50 triệu đồng. Đến nay, các hộ phải sơ tán vẫn được đảm bảo lương thực và nước uống.
Sơn La đang gấp rút tìm kiếm 3 người còn mất tích và quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng đối với những gia đình có người chết, 1 triệu đồng đối với mỗi người bị thương.
Tiến Dũng