Hai năm trước người này bị viêm tai giữa. Một tuần nay, tai có hiện tượng đau nhức, ông đến bệnh viện ở Ninh Bình khám, uống thuốc, đau nhức nhiều hơn. Bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương khám phát hiện nhiều dị vật màu trắng lúc nhúc lấp đầy hòm nhĩ người bệnh.
Các bác sĩ gắp ra hơn chục con giòi. Do ống tai sưng nề, chít hẹp, còn rất nhiều giòi chưa được gắp ra hết, khu vực viêm bên trong cũng không thể xử lý. Bệnh nhân tạm thời điều trị nội khoa, tiêm truyền kháng sinh, uống thuốc giảm viêm. Một ngày sau, các bác sĩ nội soi tiếp tục gắp thêm hàng chục con giòi sống và lấy sạch vùng viêm tai giữa của bệnh nhân.
Ngày 31/7, bệnh nhân hết đau tai, sức khỏe hồi phục.

Những con giòi được bác sĩ gắp từ trong tai bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Phạm Anh Tuấn, khoa Tai Mũi Họng Trẻ em, giải thích người bệnh tiền sử bị viêm tai giữa không được điều trị triệt để và vệ sinh sạch, đúng cách nên còn mủ. Vì vậy, tai thu hút ruồi cái đẻ trứng bên trong ổ viêm và phát triển thành giòi.
"Giòi phát triển rất nhanh, để lâu càng nguy hiểm", bác sĩ Tuấn nói, thêm rằng chúng lớn lên có thể ăn vào da, phần mềm của tai, tấn công tai giữa gây nhiễm trùng lan rộng, biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, viêm tai trong, thậm chí dẫn đến tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo vệ sinh cá nhân sạch sẽ, điều trị dứt điểm các bệnh lý về tai, nhất là khi bị viêm tai giữa, không nên chủ quan khi bị côn trùng bay vào tai. Khi tai bị đau nhức, có dịch lạ như máu, mủ, cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.
Lê Nga