Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 22/3/2019, 11:39 (GMT+7)

Hàng chục cây gỗ lớn ở Quảng Nam bị đốn hạ

Lâm tặc dựng lán trại và dùng cưa máy đốn hạ 20 cây gỗ cổ thụ trong rừng phòng hộ ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) nằm cạnh lòng hồ thủy điện, rộng gần 13.000 ha, trong đó hơn 9.000 ha rừng tự nhiên. 

Nhận được tin lâm tặc đốn hạ nhiều cây gỗ lớn ở tiểu khu 752 (rừng phòng hộ Sông Tranh), chiều 21/3, lực lượng chức năng đã vào hiện trường kiểm tra, phát hiện hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ.

Một gốc cây mới chặt đang chảy nhựa.

Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My ghi nhận 20 cây gỗ bị chặt, trong đó có 2 cây gỗ chò, còn lại là gỗ chuồn với khối lượng hơn 17 m3.

Lán trại được lâm tặc dựng trong rừng ở để phục vụ việc chặt hạ gỗ.

Một gốc cây ba người ôm mới xuể đã bị đốn hạ.

Cây gỗ chuồn cao hơn 15 m bị lâm tặc cắt thành khúc, mỗi khúc dài hơn 3 m để chuẩn bị cưa xẻ thành phách.

Lâm tặc dùng cưa xăng cắt cây và xẻ thành từng phách gỗ để vận chuyển ra khỏi rừng.

Đường mòn trâu kéo gỗ ra khỏi rừng.

Ông Lê Văn Trường, Phó hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My kiêm Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, cho biết rừng bị chặt phá để chế biến đũa gỗ. “Tại địa phương có năm cơ sở sản xuất đũa bằng gỗ chuồn, chúng tôi đã đến các cơ sở này yêu cầu tạm dừng hoạt động và thu hơn 1m3 gỗ chuồn không rõ nguồn gốc”, ông nói.

Một số phách gỗ được lâm tặc tập kết ven hồ thủy điện và dùng ghe máy vận chuyển ra quốc lộ 40B đưa đi tiêu thụ.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch huyện Bắc Trà My nói cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 752.

Đắc Thành