![Tàu khai thác cát trái phép bị thu giữ. Ảnh: Minh Hải](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/14/tau-cat-7079-1589427814.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=egkmNwiwJa8I99K5aoi8Hg)
Tàu khai thác cát trái phép bị thu giữ. Ảnh: Minh Hải
23h ngày 13/5, một số boong tàu đã chứa đầy cát thì bị các tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an Hà Nội vây bắt, trung tá Phạm Quang Huy (Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết sáng 14/5.
Để bắt quả tang 8 tàu cát, hàng chục cảnh sát với trang bị súng AK, súng K59, gậy cao su, gậy điện ngụy trang đã thuê một chiếc tàu đi từ Bắc Ninh về Đông Anh để "ẩn mình" trước khi áp sát.
Tại thời điểm vây bắt, 8 tàu đã khai thác trái phép khoảng 700 m3 cát. 5 tàu có biển kiểm sát của Vĩnh Phúc, Hà Nội và Thái Bình. 3 chiếc còn lại không có biển. Phần lớn những người trên tàu đều làm thuê và trưởng tàu đã bị công an tạm giữ. Chủ của 8 tàu chưa ra trình diện.
Đây là tàu cát chuyên nghiệp với công suất lớn, có thể khai thác lên đến hàng nghìn m3 mỗi ngày. Các tàu này hoạt động trong thời gian dài ở sông Hồng, trên khoảng sông cả chục km.
Trung tá Phạm Quang Huy cho biết, việc khai thác thường diễn ra vào ban đêm để tránh bị phát hiện. Khi lực lượng chức năng tới, họ rút ống hút lên, vờ phun nước vệ sinh bong tàu khiến cảnh sát khó có cơ sở xử lý.
Theo Nghị định 36/2020 có hiệu lực từ ngày 10/5, hành vi khai thác cát trái phép từ 50m3 trở lên bị phạt tiền 100-150 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm sẽ bị tịch thu toàn bộ khoáng sản, tịch thu phương tiện; buộc cải tạo, phục hồi môi trường; đền bù, trả kinh phí khắc phục, sửa chữa những hư hỏng của công trình đê điều, công trình hạ tầng kỹ thuật khác...