![]() |
Một binh sĩ Hàn Quốc canh gác tại cầu Thống nhất gần khu phi quân sự DMZ, phía nam Seoul, khi các xe tải chở hàng viện trợ cho Triều Tiên đi qua năm 2011. Ảnh: AP |
Eugene Bell, một tổ chức từ thiện Hàn Quốc, đã được bật đèn xanh để vận chuyển một lượng thuốc chữa bệnh lao trị giá 678 triệu won (hơn 600.000 USD) cho chương trình y tế của tổ chức này tại Triều Tiên.
Tuy nhiên, ông Kim Hyung-Suk, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều, nhấn mạnh rằng quyết định trên không nên xem là một động thái hòa giải song phương vào thời điểm mâu thuẫn trên bán đảo Triều Tiên đang căng như dây đàn.
"Quyết định phê duyệt này hoàn toàn nhằm mục đích nhân đạo và không nên xem là thông điệp bỏ qua những hành động khiêu khích gần đây của Triều Tiên", AFP dẫn lời ông nói.
Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng liên tiếp đe dọa dùng biện pháp quân sự để trả đũa lại cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau vụ thử nghiệm hạt nhân hôm 12/2.
Hàn Quốc đã dừng viện trợ lương thực và phân bón cho láng giềng kể từ khi cựu tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền đầu năm 2008. Tuy nhiên, hoạt động viện trợ nhân đạo của các nhóm dân sự vẫn được phép tiếp tục, trong đó chuyến hàng gần đây nhất diễn ra vào tháng 11 năm ngoái.
Trong chiến dịch tranh cử, tân tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye từng cam kết sẽ gắn kết với Bình Nhưỡng hơn và đưa ra khả năng về nối lại viện trợ chính thức.
Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa tầm xa tháng 12 năm ngoái và vụ thử hạt nhân gần đây, cùng những lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau đó, đã khiến căng thẳng hai miền trên bán đảo Triều Tiên càng gia tăng.
Anh Ngọc