![]() |
|
Một cửa hàng Internet "người lớn". |
Kể từ hồi tháng 1, văn phòng công tố ở Seoul đã gửi lệnh bắt cho khoảng 100 người vì tội phổ biến tranh ảnh đồi truỵ trên mạng. Tội này có thể dẫn tới một năm tù hay gần 10.000 USD tiền phạt.
Trong một vụ được báo chí đưa tin rầm rộ hồi tháng trước, cảnh sát ở thành phố Busan (miền nam) bắt một người lập diễn đàn trên mạng để các thành viên đổi bạn tình cho nhau. Nhân vật 36 tuổi, danh tính không được tiết lộ, đang bị giam trong khi điều tra tiếp tục.
Bắt đầu từ năm ngoái, mức phạt cho các tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm đã tăng lên gấp đôi.
Ngành kinh doanh sex ở Hàn Quốc rất phát triển. Theo Học viện Tội phạm học Hàn Quốc, số tiền được chi cho hoạt động này lên tới 23,6 tỷ USD năm 2002.
Tại một cuộc họp gần đây của nội các thảo luận về chiến dịch chống mại dâm, Tổng thống Roh Moo-hyun nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo lập ra một “nền văn hoá tiêu dùng lành mạnh”.
Ngày nay, những kiêng kỵ truyền thống trong xã hội mang tư tưởng đạo Khổng đang nhanh chóng bị phá vỡ. Lee Mee-sook, giáo sư xã hội học tại Đại học Paichai ở Daejeon, miền trung đất nước, nhận xét: “Các quy tắc đạo đức ngày càng yếu đi, và người ta bắt đầu thoả mãn những ham muốn tình dục của mình qua Internet”.
Trên một đường phố nhộn nhịp ở trung tâm thủ đô Seoul, tìm các quán café “người lớn” không phải là việc khó khăn. Tại đây các khách hàng có thể lướt web trong những phòng kín, thay vì các dãy máy tính thông thống như ở những hàng Internet thông thường.
"Các quan chức không thể kiểm soát được vì nó là Internet”, Lee, 28 tuổi, một nhân viên quán café "người lớn" Red Box cho biết. “Chúng tôi được tự do xem bất kỳ cái gì mình thích”.
Hiến pháp Hàn Quốc bảo đảm tự do ngôn luận, nhưng yêu cầu rằng việc này “không vi phạm danh dự hay quyền của người khác, cũng như không làm suy đồi đạo đức xã hội”.
Vì khái niệm "tục tĩu" không được định nghĩa rõ ràng trong luật pháp Hàn Quốc, cho nên những người điều hành trang web cho rằng các công tố viên nhiều khi đã vượt quá quyền hạn của mình.
“Các trang web bị truy tố vì những hoạt động hợp pháp”, Lee Yeun-woo thuộc Kinternet - tổ chức đại diện cho các cổng web được nhiều người truy cập như Yahoo Korea, Daum và Naver - nhận xét. “Tiền phạt thì không lớn. Nhưng chúng tôi muốn các công tố viên thử chứng minh xem vấn đề là ở đâu”.
Để tránh các luật về kiểm soát nội dung Internet, một số trang sex đã đặt server bên ngoài Hàn Quốc. Bộ Thông tin đang đề nghị các nhà cung cấp chặn đường vào cả các trang này.
Nhiều địa chỉ yêu cầu người sử dụng cung cấp số chứng minh thư để chứng minh họ đủ tuổi để tiếp cận các nội dung "người lớn". Nhưng trẻ em lại lách bằng cách sử dụng những chương trình tạo ra các con số giả, hay đơn giản là dùng luôn chứng minh thư của bố mẹ chúng.
Đối phó với nội dung khiêu dâm trên Internet là một công việc cực kỳ khó khăn đối với các công tố viên. Vì vậy, trước mắt, họ tập trung trước hết vào các cổng web lớn và các trang được nhiều người biết đến trước, hy vọng hoạt động điều tra của mình sẽ khiến công chúng lưu tâm hơn đến vấn đề này.
M.C. (theo AP)
