Từ ngày 17 đến 28/11, các đội đã tìm và giữ 1.230 người nước ngoài bất hợp pháp (trong đó có 750 người bị buộc về nước, 240 người đang chờ xử lý tiếp), phạt hành chính 250 chủ sử dụng lao động bất hợp pháp.
Về lao động Việt Nam, theo thông báo của Bộ Lao động Hàn Quốc, có khoảng 7.300 người (chiếm 83%) trong số đủ tư cách đã đi đăng trình. Hàn Quốc đánh giá cao các giải pháp cũng như công tác phối hợp của Việt Nam trong việc thông tin và động viên lao động ra đăng trình.
Trước việc Đài Loan có thể ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam do tỷ lệ bỏ trốn cao, hôm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam tiếp tục có công văn yêu cầu UBND các tỉnh thành có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xuất khẩu lao động; tăng cường giáo dục và chỉ giới thiệu những người tốt, gia đình không có người bỏ trốn với doanh nghiệp để tuyển chọn đưa đi làm việc ở nước ngoài. UBND tỉnh không được đề xuất với doanh nghiệp các huyện, xã có nhiều lao động bỏ trốn.
Trước đó, Bộ này đã có công văn chỉ đạo các tỉnh thành, doanh nghiệp cần áp dụng mọi biện pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn.
Như Trang