Sáng 19/3, tại Quảng Bình, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã nhận 200 thiết bị dò mìn hiện đại do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.
Các thiết bị này giúp nâng cao hiệu quả và an toàn của hoạt động khảo sát, rà phá, giúp người dân có cuộc sống an toàn.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Phó tổng giám đốc VNMAC, đánh giá những thiết bị này có tính năng hiện đại, giúp phát hiện chính xác vị trí bom mìn, vật nổ còn trong lòng đất. Từ đó, VNMAC sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu về khu vực ô nhiễm và rà phá. Đây là một trong những dữ liệu quan trọng về quản lý đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Lễ bàn giao thiết bị hôm nay nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, được khởi động vào tháng 3/2018. Dự án thực hiện đến 2020 với số vốn do Hàn Quốc viện trợ là 20 triệu USD, nhằm làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích khoảng 8.000 hecta thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Hiện, Quảng Bình có khoảng 224.000 hecta bị ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ (chiếm 30% diện tích toàn tỉnh).
Trong năm đầu thực hiện dự án, VNMAC khảo sát 4.600 hecta và một số diện tích đã được khẳng định ô nhiễm bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định. 230 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng đã được huấn luyện về phương pháp khảo sát mới đồng thời cung cấp kiến thức về kỹ thuật và công nghệ sử dụng. 4.500 người dân tại 14 xã thuộc 5 huyện đã được nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn để có được cuộc sống và công việc bền vững hơn.