Các trường THCS và THPT ở nội thành, nơi đông học sinh hơn, sẽ học online với công suất hai phần ba so với mức bình thường, tức dành 75% cho học trực tuyến, còn lại trực tiếp. Trường tiểu học cũng hoạt động với mức tương tự, áp dụng từ lớp 3 đến lớp 6, còn lớp 1 và 2 sẽ học trực tuyến hoàn toàn.
![Một học sinh tiểu học tại Seoul, Hàn Quốc, rời trường ngày 16/12. Ảnh; Yonhap](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/12/18/optimize-jpeg-3521-1639815720.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GDv4CYbbG8QSagPj1oQw8A)
Một học sinh tiểu học tại Seoul, Hàn Quốc, rời trường ngày 16/12. Ảnh; Yonhap
Các trường cũng được khuyến cáo không nên tổ chức hoạt động đông người, gồm cả lễ tốt nghiệp. Ngoài học, Bộ Giáo dục đề nghị sử dụng e-learning cho các lớp đông học sinh.
Cùng với việc đóng cửa trường học, chính phủ chỉ cho phép những cuộc tụ tập tối đa 4 người ngoài khuôn viên trường học, bệnh viện và yêu cầu các nhà hàng, quán cà phê đóng cửa trước 9h tối. Các biện pháp này dự kiến kéo dài hết 2/1.
Việc học trực tuyến không mới, nhưng với Hàn Quốc, quyết định này cho thấy chính quyền phần nào ngầm thừa nhận từ bỏ mục tiêu sống chung với Covid-19. Khi đang chống dịch ở cấp độ cao nhất hồi tháng 8, Hàn Quốc đưa ra thông báo cho toàn bộ học sinh trở lại trường trong sự bất ngờ của nhiều người. Chính quyền nước này nhận định, trẻ em sẽ an toàn khi ở trường và việc học trực tiếp đem đến nhiều lợi ích hơn là nguy cơ. Do đó, đến cuối tháng 11, toàn bộ trưởng học ở Hàn Quốc đã mở cửa.
Tuần trước, Hàn Quốc báo cáo khoảng 6.000 ca mới mỗi ngày, trong đó có ba ngày liên tiếp hơn 7.000, cao gấp ba lần mức 2.000 đầu tháng 11.
Thanh Hằng (Theo Korea Times)