![]() |
Tổng thống Lee Myung-Bak phát biểu trong Ngày Tưởng niệm miền Nam hôm nay. Ảnh: AFP |
Phát biểu trong bài diễn văn đánh dấu Ngày Tưởng niệm miền Nam hôm qua, Tổng thống Lee nhắc lại cam kết mở rộng quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á của ông, đồng thời miêu tả các cuộc cải cách dân chủ ở khu vực này thời gian gần đây là một "xu hướng không thể đảo ngược".
Ông Lee đã tới thăm Myanmar hồi tháng trước trong khuôn khổ chuyến công du cấp cao đầu tiên của người đứng đầu Seoul từ năm 1983, khi Tổng thống Chun Doo-Hwan may mắn thoát khỏi vụ đánh bom của Bình Nhưỡng ở nước này, khiến 17 người Hàn Quốc thiệt mạng.
"Myanmar, mặc dù sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và lãnh thổ rộng lớn, có thu nhập bình quân đầu người chỉ vào khoảng 700 USD. Triều Tiên, với việc quốc hữu hóa nền kinh tế và chịu sự cô lập của cộng đồng quốc tế, cũng đang ở trong tình trạng tương tự", ông Lee cho hay.
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, Myanmar đang từng bước tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, bằng việc thực hiện các cuộc cải cách chính trị, kinh tế, xã hội. Thành tựu chính trị mới nhất của quốc gia Đông Nam Á này là cuộc bầu cử dân chủ, khi biểu tượng của dân chủ là bà Aung San Suu Kyi trở thành đại biểu quốc hội.
"Làn sóng tự do, cải cách từng tràn qua Bắc Phi và đang tới châu Á là một xu thế lịch sử không thể cưỡng lại", AFP dẫn lời Tổng thống Lee.
"Tôi đã đề nghị Tổng thống Thein Sein gửi thông điệp về sự mở cửa của Myanmar tới Triều Tiên, đất nước đang tự cô lập mình."
Quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đã đóng băng từ khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng dùng ngư lôi đánh chìm tàu hải quân của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010, khiến 46 người thiệt mạng.
Căng thẳng tiếp tục leo thang Bình Nhưỡng tiến hành bắn pháo vào đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc khiến 4 dân thường của nước này thiệt mạng 8 tháng sau đó.
Triều Tiên hiện dưới quyền kiểm soát của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un, người được tin là chưa tới 30 tuổi, sau khi cha ông, Chủ tịch Kim Jong-Il, đột ngột qua đời hồi tháng 12 năm ngoái.
Quân đội nước này hôm thứ hai tuyên bố sẽ tấn công văn phòng của một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc vì đã phỉ báng một sự kiện dành cho trẻ em Triều Tiên hồi cuối tuần trước tại Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Tổng thống Lee Myung-Bak kích động báo chí Hàn Quốc đưa tin sai sự thật và yêu cầu ông đưa ra lời xin lỗi chính thức.
Đáp lại, ông Lee hôm nay tuyên bố Seoul sẽ "đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào" và khẳng định sẽ duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên bằng một "thế trận quốc phòng vững mạnh".
Quỳnh Hoa