"Việc Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc một cách thô bạo rõ ràng là hành vi bất hợp pháp. Triều Tiên cũng vi phạm các thỏa thuận liên Triều, làm suy yếu nền tảng của sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau giữa hai miền", Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/6 cho biết khi đệ đơn lên tòa án ở Seoul, yêu cầu Triều Tiên bồi thường hơn 44,7 tỷ won (35 triệu USD).
Động thái này đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc kiện Triều Tiên. Seoul tuyên bố sẽ đáp trả nghiêm khắc hành vi "xâm phạm quyền sở hữu của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc".
Động thái của Hàn Quốc được đưa ra khi thời gian yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan tới sự việc sẽ hết hạn vào ngày 16/6. Theo luật dân sự Hàn Quốc, thời gian được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại là ba năm kể từ ngày xảy ra sự việc.

Văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở Kaesong bị Triều Tiên giật sập hồi tháng 6/2020. Ảnh: KCNA
Triều Tiên hồi tháng 6/2020 giật sập văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở thành phố biên giới Kaesong. Cơ sở được xây dựng theo Tuyên bố Panmunjom của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký với tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4/2018.
Khi còn hoạt động, văn phòng này đóng vai trò như đại sứ quán hai nước, cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Hàng chục quan chức hai nước từng làm việc trong tòa nhà này.
Các chuyên gia nhận định hành động của Hàn Quốc chỉ mang tính biểu tượng vì nước này gần như không thể nhận được bồi thường từ Triều Tiên. Ngay cả khi thắng kiện, Seoul cũng không có cách nào buộc Bình Nhưỡng bồi thường.
Quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng khi Triều Tiên liên tục thử vũ khí để đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Khác với người tiền nhiệm, Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tỏ thái độ cứng rắn với Triều Tiên, nhiều lần cảnh báo sẽ "tấn công phủ đầu" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, tên lửa.
Ngọc Ánh (Theo Yonhap)