Dù được phát hành từ tháng 7/2002 nhưng bản sửa lỗi dành cho SQL Server đã không được sử dụng rộng rãi, thậm chí chính tác giả của nó là Microsoft cũng không dùng, nên mạng của hãng đã trở thành nạn nhân của Slammer hôm 25/1.
Trong khi đó, gần như toàn bộ khách hàng của Korea Telecom - nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu Hàn Quốc - không thể truy cập mạng. Hệ thống máy tính của các nhà cung cấp khác cũng bị tê liệt với mức độ khác nhau.
Tuy trách nhiệm của Microsoft trong vụ Slammer tấn công máy chủ toàn cầu không lớn vì hãng đã phát hành bản vá lỗi, nhưng 3.000 người dùng Internet ở Hàn Quốc đã đồng ý theo kiện với PSDP. Trong khi chưa có tin tức về tác giả virus, họ chĩa mũi nhọn chỉ trích về phía Microsoft.
Minh Long (The Inquirer)