Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc đang trong giai đoạn nghiên cứu cuối cùng về vấn đề này và Bộ Quốc phòng sẽ dựa vào kết quả đó để bắt đầu thủ tục sửa đổi quy định về nghĩa vụ quân sự trong năm sau, giới chức cho hay.
"Việc sửa đổi là vấn đề được Bộ Quốc phòng tích cực đề ra nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm và bổn phận công dân nhập tịch, xét đến sự công bằng về nghĩa vụ quân sự giữa người địa phương và người nhập tịch", một quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ Hàn Quốc nói.
![Trưởng nhóm nhạc Big Bang, G-Dragon, tạo dáng chụp ảnh trước khi rời quân ngũ ở thành phố Yongin, đông nam Hàn Quốc hôm 26/10. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/11/06/gdragon-1-5295-1573029609.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mGBJlcf1loEoFWKAE2ArPQ)
Trưởng nhóm nhạc Big Bang, G-Dragon, tạo dáng chụp ảnh trước khi rời quân ngũ ở thành phố Yongin, đông nam Hàn Quốc hôm 26/10. Ảnh: Reuters.
Hàn Quốc bắt đầu thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự từ năm 1957, yêu cầu mọi nam công dân ở độ tuổi từ 18 đến 28 phải nhập ngũ và phục vụ quân đội trong khoảng hai năm. Chỉ những người không đủ sức khỏe hoặc các vận động viên đoạt huy chương Olympic hay huy chương vàng Á vận hội (Asiad) mới được miễn nghĩa vụ quân sự.
Trong khi đó, người nhập tịch Hàn Quốc hiện tại không bắt buộc phải nhập ngũ và họ có thể tham gia nghĩa vụ quân sự nếu muốn. Khoảng 1000 người nhập quốc tịch Hàn Quốc mỗi năm thuộc độ tuổi 35 trở xuống, phần lớn là người gốc Hàn ở Trung Quốc.
Số người phục vụ trong quân đội Hàn Quốc có thể giảm từ 360.000 người năm 2016 xuống 225.000 người năm 2025 và tiếp tục giảm còn 161.000 người vào năm 2038, trong bối cảnh dân số nước này đang già hóa nhanh chóng.
Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ giảm lượng quân thường trực xuống còn 500.000 lính vào năm 2022. Năm ngoái, quân đội nước này có 599.000 quân chính quy, theo sách trắng quốc phòng 2018.
Nhật Duy (Theo Yonhap)