Ông Chul giải thích, từ năm 2007, chương trình tu nghiệp sinh sẽ chấm dứt sau 14 năm tồn tại. Hàn Quốc chỉ tiếp nhận lao động nước ngoài qua một kênh duy nhất là chương trình cấp phép. Chính vì thế, những ngành nghề như xây dựng, ngư nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, vốn trước đây là độc quyền của chương trình tu nghiệp sinh sẽ được chuyển sang chương trình cấp phép.
"Từ nay đến năm 2007, nhu cầu lao động nông nghiệp, ngư nghiệp tăng cao, nhưng số hồ sơ các quốc gia gửi đến chỉ tập trung vào sản xuất chế tạo - ngành đang hạn chế tuyển. Nếu muốn được lựa chọn và sớm hoàn thành thủ tục sang làm việc tại Hàn Quốc, lao động Việt Nam nên nộp đơn cho ngành nông, ngư nghiệp", ông Chul tư vấn. Tuy nhiên, ông không đưa ra chỉ tiêu tuyển chọn ngành nông, ngư nghiệp trong năm 2007.
![]() |
Sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, lao động Việt Nam phải trải qua khóa đào tạo hướng nghiệp, thời gian 20 giờ. Ảnh: P.V. |
Ông Chul dẫn ra thực tế, trước đây chủ sử dụng Hàn Quốc thích chọn lao động Việt Nam vào làm việc trong ngành sản xuất chế tạo, nhưng nay chuyển hướng sang chọn lao động Thái Lan, Philippines. "Một trong nhiều lý do là khi chưa kết thúc hợp đồng làm việc 1 năm, nhiều lao động Việt Nam hay nghỉ làm, tập trung đòi tăng lương. Điều này gây khó cho ông chủ vì theo đúng quy định, phải kết thúc hợp đồng 1 năm làm việc, chủ và thợ mới đàm phán về mức lương mới trong hợp đồng 1 năm tiếp theo", ông giải thích.
Năm 2006, trong 640 lao động nước ngoài làm việc trong ngành trồng trọt và chăn nuôi của Hàn Quốc thì 2/3 là người Việt Nam. Họ làm việc trong các trang trại trồng nấm, rau xanh, các trang trại nuôi lợn. "Những nơi này xa trung tâm thành phố, nhưng bù lại, điều kiện làm việc rất tốt. Mức lương ngang bằng với các ngành sản xuất chế tạo, dịch vụ", đại diện Bộ Lao động Hàn Quốc nói. Mức lương tối thiểu năm 2007 là 3.480 won/giờ. Nếu làm việc 8 tiếng một ngày, lương lao động khoảng 1 triệu won/tháng, tương đương 1.000 USD.
Sau 2 năm thực hiện chương trình cấp phép, phía Hàn Quốc đánh giá cao lao động Việt Nam bởi tính chăm chỉ, trung thực và bắt nhịp với công việc rất nhanh. Số lao động Việt Nam được chủ chấp nhận vì thế luôn đứng đầu trong 6 quốc gia tham gia (gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Sri Lanka, Mông Cổ và Philippines). Việt Nam đã gửi 21.270 hồ sơ qua mạng dự tuyển. Trong đó, hơn 16.560 người đã được chủ lựa chọn và 14.350 người trong số này đã xuất cảnh.
Hồng Khánh