![]() |
Các con tin Hàn Quốc được trao cho nhân viên Chữ Thập Đỏ quốc tế. Ảnh: AFP. |
Tờ Asahi Shimbun dẫn các nguồn tin giấu tên của Afghanistan cho hay những người môi giới đã thuyết phục đại sứ Hàn Quốc tại Kabul rằng không có cách nào khác ngoài trả tiền để chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 6 tuần.
"Hai triệu USD đã được trả để 19 người được phóng thích", nhà trung gian giấu tên cho biết.
Các chiến binh Taliban đã trả tự do cho 19 nhân viên thiện nguyện Hàn Quốc sau khi Seoul hứa sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm và cấm các nhóm truyền giáo tới quốc gia Hồi giáo này.
Giới chức Hàn Quốc từ chối xác nhận liệu họ có phải trả tiền để chuộc các con tin hay không. Khi được yêu cầu bình luận về thông tin mà Asahi đưa ra, một phát ngôn viên văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết đại diện của chính phủ không thảo luận về vấn đề nào khác ngoài rút quân và cấm các đoàn thiện nguyện.
Ngoại trưởng Afghanistan và Canada chỉ trích Hàn Quốc vì trực tiếp đàm phán với Taliban và cho rằng hành động đó có thể khuyến khích phong trào cực đoan này.
Ngọc Sơn (theo AFP)