Hà Linh -
Hàn Hàn chưa công bố thời điểm ấn hành tạp chí mới, nhưng thông tin này đã khiến báo chí được dịp hâm nóng lại cuộc đối đầu giữa anh và Quách Kính Minh - một nhà văn ăn khách khác của Trung Quốc.
Kính Minh phát hành tạp chí văn học Top Novel vào năm 2006 và tiêu thụ được khoảng 500.000 bản mỗi số. Hướng vào đối tượng độc giả tuổi teen, tạp chí đăng tải tác phẩm của những nhà văn trẻ được ưa chuộng tại Trung Quốc. Top Novel từng lọt vào danh sách "10 ấn phẩm văn chương hay nhất" trong hai năm 2008 và 2009 do Đại học Đồng Tế, Thượng Hải bình chọn.
Thông tin về việc ấn hành tạp chí Chorus of the Soloists của Hàn Hàn đã rò rỉ từ tháng 5/2008, làm dấy lên những tin đồn về mức nhuận bút mà anh dự định trả cho các tác giả. Một nguồn tin hé lộ, Hàn sẽ trả từ 250 đến 2.000 tệ (670 nghìn đồng - 5,3 triệu đồng) cho một bài viết dài 1.000 chữ - cao gấp 10 đến 40 lần so với mức bình thường.
![]() |
Hàn Hàn (trái) và Quách Kính Minh. |
Hàn khẳng định, Chorus sẽ hoàn toàn khác với Top Novel của Quách Kính Minh.
"Ngoài một chuyện đương nhiên là chúng đều phải in trên giấy, thì hai tạp chí này sẽ chẳng có điểm gì chung", Hàn Hàn chia sẻ với Southern Metropolis Weekly. Nhà văn trẻ cho rằng, anh và Quách Kính Minh cũng rất khác nhau, "như đàn ông và đàn bà vậy", anh nói.
Kính Minh không đưa ra bình luận gì về nhận xét của Hàn Hàn. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Thị trường rộng mở đón nhận mọi sự ra đời và diệt vong của bất cứ tờ tạp chí nào".
Hàn cho biết Chorus of the Soloists số đầu tiên sẽ in tiểu thuyết và tiểu luận của những tác giả trẻ như Chu Vân Bồng và La Vĩnh Hạo.
Nhưng anh nhắn nhủ độc giả đừng mong đợi quá nhiều mà hãy coi Chorus như một tạp chí dành cho những người yêu đọc sách. Anh cũng mong tạp chí của mình trở thành nơi ươm mầm cho những tài năng văn học trẻ.
Trên blog cá nhân, Hàn cho biết, ban biên tập đang bàn về thời điểm ra số đầu tiên.
"Chuyến bay bị hoãn, không phải vì lý do kỹ thuật mà vì thời tiết quá xấu", Hàn Hàn nói đùa về sự chậm trễ trong việc ấn hành số đầu tiên của Chorus.
Cuộc "đối đầu" giữa hai nhà văn đã ngấm ngầm diễn ra từ lâu và không kém phần gay gắt. Hàn Hàn và Quách Kính Minh cùng lứa với nhau, 28 và 27 tuổi. Họ đều khởi đầu nghiệp viết với giải thưởng New Concept Writing do tạp chí Meng Ya kết hợp với một số đại học hàng đầu ở Trung Quốc tổ chức. Hàn Hàn đoạt giải năm 1999 còn Quách Kính Minh năm 2001, khi cả hai đều đang ngồi trên ghế nhà trường. Hai tác giả trẻ đều có thái độ phủ nhận tác dụng của hệ thống giáo dục ở Trung Quốc và đều được coi là những biểu tượng của thế hệ 8X ở Trung Quốc.
Hàn Hàn nổi tiếng với những tiểu thuyết như 3 tầng cửa, Thành phố trong mơ... còn Quách Kính Minh được biết đến rộng rãi với Vương quốc ảo, Hoa rơi trong giấc mộng...
Nhà phê bình Chu Đại Khải so sánh Hàn Hàn với nhà văn, họa sĩ Trần Đan Thanh bởi cả hai đều "độc lập và có óc phê bình". Còn ông gọi Quách Kính Minh là một "tiểu Dư Thu Vũ" vì cả anh và nhà văn này đều "hăng hái theo đuổi sự khẳng định cá nhân".