Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) phát cảnh báo vàng, mức cao thứ ba trong thang cảnh báo 4 cấp, về nhiệt độ cao trong ngày 2/10 với một số tỉnh thành ở miền nam Trung Quốc gồm An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Trùng Khánh, với nhiệt độ một số nơi trên 40 độ C.
NMC cũng phát cảnh báo về hạn hán với nhiều khu vực ở miền nam nước này, như các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Phúc Kiến. NMC cho hay việc nhiều khu vực vẫn chịu nắng nóng trong tháng 10 là bất thường, với nhiệt độ dao động quanh mức cao kỷ lục tại nhiều thành phố.

Nông dân bơm nước tưới lúa ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc hồi tháng 8. Ảnh: Xinhua
Giới chức Trung Quốc hôm 2/10 cũng cảnh báo về đợt lạnh sớm nhất trong lịch sử, khi khối không khí lạnh được dự báo tràn vào miền bắc và miền trung đất nước trong tuần này. Không khí lạnh có thể làm giảm nhiệt độ ở một số nơi thuộc miền trung và miền đông Trung Quốc đang trải qua thời tiết nóng bất thường.
Zhang Tao, chuyên gia khí tượng của NMC, cho biết nắng nóng kéo dài do hiện tượng đới áp cao cận nhiệt đới. "Nhiệt độ ở vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang vượt kỷ lục cùng kỳ những năm trước. Trước khi không khí lạnh tràn xuống miền nam, nhiều nơi trong khu vực sẽ tiếp tục oi bức do nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ cao nhất có thể tiếp tục tăng và vượt kỷ lục", ông nói.
Trung Quốc năm nay ghi nhận mùa hè nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 60 năm. Lượng mưa ít, nhiệt độ cao khiến mực nước hồ Đông Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc tại tỉnh Hồ Nam, xuống thấp kỷ lục. Hơn 1.000 km sông ở tỉnh Hồ Nam, nơi giàu tài nguyên nước, đang trong tình trạng khô hạn.
Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng vụ thu hoạch mùa thu, gây thiếu điện và cháy rừng, đặc biệt tại hai khu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở tây nam đất nước. Hạn hán sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới vụ thu hoạch lúa, ngô và hạt cải dầu, một số loại trái cây, vì mùa hè là thời kỳ quan trọng để các loại ngũ cốc mùa thu tại khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang phát triển.
Hồng Hạnh (Theo Global Times)