![]() |
|
Hạn hán ở Cà Mau. |
Theo đánh giá của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mùa mưa năm nay sẽ đến muộn hơn mọi năm. Bắt đầu từ nửa cuối tháng 4, các tỉnh phía bắc miền Đông, vùng ven biển phía tây và bán đảo Cà Mau sẽ có mưa chuyển mùa và thật sự bước vào mùa mưa trong 10 ngày đầu tháng 5.
Trong 10 ngày giữa tháng 5, các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long và TP HCM sẽ lần lượt bước vào mùa mưa. Các tỉnh còn lại như Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh sẽ có mưa vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Khô hạn đã gây thiệt hại nặng nề. Tại Cà Mau, 1/2 diện tích tôm nuôi (khoảng 100.000 ha) đã hỏng do tôm chết. 40% diện tích còn lại cho sản lượng kém hoặc phải thu hoạch sớm.
Ông Nguyễn Văn Bảy, người có thâm niên nuôi tôm cho biết, do nhiệt độ không khí quá cao, nước bốc hơi nhanh làm cho lượng muối tăng đột biến nên tôm mệt, dễ nhiễm bệnh.
Hàng nghìn nông dân trồng lúa đông - xuân muộn, người trồng vườn, giữ rừng cũng đang vô cùng lo lắng. Ước tính Cà Mau đã có gần 10.000 ha cây trồng bị khô hạn, trong đó 2.520 ha có khả năng mất trắng. Riêng Lâm ngư trường công ích U Minh II đã mất 400 ha lúa muộn, 400 ha khác năng suất giảm 40-60%. Ngoài ra, trong 8.800 ha rừng tràm của lâm ngư trường thì 6.440 ha bị khô kiệt.
![]() |
|
Bê chết vì thiếu nước. |
Tại Bình Thuận, cây trồng, vật nuôi chết hàng loạt. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho biết, chưa có năm nào Bình Thuận thiếu nước nghiêm trọng như năm nay. Trên 10.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, con số này ngày một tăng lên. Các sông chính trong tỉnh đều cạn nước từ cả tháng nay, trừ La Ngà còn ít nước.
Gần 100% giếng không còn nước, cho dù đào, khoan sâu hơn cũng không hiệu quả. Chính quyền và nhân dân địa phương cố xoay xở bằng cách khoan và đào giếng ngay giữa các lòng sông. Hồ thủy lợi Cà Giây ở dưới mực nước chết, tỉnh phải lắp đặt máy bơm dẫn nước qua hệ thống kênh mương để cung cấp cho 8 xã thuộc huyện Bắc Bình. Hồ Sông Quao còn khoảng 8 triệu mét khối, phải cố điều tiết sao cho đủ cầm cự đến khi có mưa.
Toàn tỉnh hiện có 85.000 con bò và 9.800 con dê thiếu nước uống và cỏ ăn. Mỗi ngày lại có thêm hàng chục con chết. Tổng diện tích cây trồng thiếu nước bơm tưới đã lên đến 6.500 ha. Chỉ riêng diện tích bị mất trắng đã đến mức lo ngại: 780 ha lúa, 81 ha bắp, 150 ha đậu, 160 ha tiêu, 100 ha điều. Có 1.680 ha rừng bị vàng lá và 940 ha khác bị chết. Nguy cơ cháy rừng đang đe doạ từng ngày.
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)

