Cách đây 1 tháng, hạn hán chỉ rải rác ở một vài thôn thuộc các xã Phước Nam, Phước Minh, Phước Hải (huyện Ninh Phước), nay hàng trăm nghìn người của tỉnh bị đẩy vào cảnh khốn khó. Các ruộng lúa 1 vụ bị chết trụi, hơn 1.500 ha lúa 2 vụ, lâu nay lấy nước tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Nam, cũng sẽ cùng cảnh ngộ như vậy nếu thời tiết trong tháng 4 tiếp tục khắc nghiệt. Gần 13.000 người của 10 xã đang đói và khát.
Huyện đã cấp phát đột xuất 20.400 kg gạo cho hơn 1.000 khẩu ở thôn Vụ Bổn, xã Phước Nam; điều tiết nguồn nước dự phòng đang cạn kiệt ở các hồ chứa qua cửa xả đập Ma Rên 10 ngày một lần, mỗi lần khoảng 15.000 m3. Lượng nước này trước mắt phục vụ sinh hoạt cho nhân dân và cầm hơi cho đàn gia súc hàng chục nghìn con. Ông Châu Thăng Long, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, đã kiến nghị tỉnh cho kinh phí để đào lại giếng nước, thay cho 3 giếng đào trước đó đã nhiễm mặn, và 2 ao ở xã Phước Nam và Phước Minh để cứu nguy cho dân.
Ông Trần Ngọc Luận, Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết trên 1.000 ha trồng lúa 1 vụ, cây hoa màu của đồng bào miền núi bị mất trắng, đập nước hồ Ông Kinh, đập Kiền Kiền và hàng chục suối nước ngọt tự nhiên như suối Đồng Nha, Vĩnh Hải đã mất dòng chảy. Nhiều giếng nước đào trước đó bị nhiễm mặn do người dân lấn đất đào đìa nuôi tôm trái phép, gây tắc nguồn nước ngọt ngầm.
Tại 2 huyện miền núi Ninh Sơn và Bác Ái, bà con cầm hơi bằng cách đào giếng khơi gần suối cạn để lấy nước sinh hoạt, nấu ăn... nhưng nguồn này lại bị ô nhiễm nặng vì gia súc phóng uế và rác thải tồn đọng lâu ngày. Dịch bệnh đường ruột và hô hấp bùng phát mạnh. Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận 557 ca tả, kiết lỵ; 750 ca viêm phổi, phế quản và hàng chục ca sốt thương hàn.
Ông Đào Thậm, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo các địa phương lập ban chỉ đạo chống hạn, thẩm tra số hộ đói nghèo để cấp phát gạo cứu đói. Đồng thời, triển khai công tác phòng cháy rừng trên diện rộng. Bà con đang tích cực nạo vét hệ thống mương dẫn nước tưới nội đồng, xả nước 10 ngày/lần. Ngành y tế xúc tiến việc cử y, bác sĩ tăng cường đi khám, cấp thuốc và điều trị bệnh cho bà con.
(Theo Lao Động)