Việc hạn chế số VĐV tham dự vòng chung kết nhằm mục đích tăng cường chất lượng chuyên môn, đồng thời không kéo dài thời gian thi đấu của giải, do có bổ sung nhóm tuổi trên 55 ở nội dung đôi nam. Các VĐV đơn nam sẽ thi đấu theo 4 nhóm tuổi 18-25, 26-35, 36-45 và trên 45. Nội dung đôi nam lần đầu tiên có 5 nhóm tuổi bao gồm 18-25, 26-35, 36-45, 45-54 và trên 55. Ở nội dung đôi nữ, các tay vợt chỉ thi đấu hai nhóm, từ 18 đến 35 và trên 36 tuổi. Nội dung đôi nam nữ không có sự phân biệt tuổi tác. Các tay vợt sẽ đấu loại trực tiếp 1 hiệp đến 6. Riêng trận chung kết tính điểm đến 7.
Đây là giải lần thứ 7 do Liên đoàn Quần vợt Hà Nội phối hợp với Heneiken tổ chức. Đối tượng tham dự là vận động viên của các CLB quần vợt Hà Nội, các VĐV là người nước ngoài đang làm việc tại Hà Nội và một số VĐV nghiệp dư của các tỉnh bạn. Các VĐV trong thành phần đội tuyển quốc gia hoặc đã tham gia giải vô địch toàn quốc từ năm 2000 trở lại đây không được dự giải này.
Giải nhất cho mỗi nội dung sẽ nhận được 2,5 triệu đồng cùng Cup và quà lưu niệm. Giải cho CLB sẽ được tính bằng tổng điểm mà các thành viên CLB giành được (giải nhất 3 điểm, nhì 2 điểm và ba 1 điểm).
Theo thống kê của Liên đoàn Quần vợt Hà Nội, trong 10 năm trở lại đây, quần vợt là một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển cao nhất ở Hà Nội. Năm 1995, ở Hà Nội chỉ có 30 sân với khoảng 300 người chơi. Nhưng đến năm 2005, đã có 54 CLB với 350 sân và khoảng 100.000 người chơi thường xuyên.
H.L.