![]() |
| Lewis Hamilton trong buổi đua thử tại Thượng Hải. Ảnh: AP. |
Đã hai chặng liên tiếp, người chiến thắng không phải Massa hay Hamilton - hai tay lái đang trong đoạn nước rút của cuộc đua song mã đến ngôi vô địch - mà là Fernando Alonso. "Cựu hoàng" đang hồi sinh nhưng đã quá muộn ở giải đua năm nay. Song dường như vẫn còn chưa hết thù hằn với Hamilton, đồng đội cũ ở McLaren, mới đây, Alonso thẳng thừng tuyên bố sẽ làm hết sức để giúp Felipe Massa có thể đăng quang. Sau Grand Prix Nhật Bản tuần trước, Massa đã rút ngắn khoảng cách với Hamilton từ 7 điểm xuống còn 5 điểm, và cơ hội vô địch không hề nhỏ ở hai chặng đua cuối.
Hôm qua, đến lượt Flavio Briatore, ông bầu nổi tiếng của Renault, đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố rằng Lewis Hamilton rất có thể sẽ lặp lại sai lầm ở mùa giải trước. "Theo ý tôi, Hamilton sẽ cố gắng bằng mọi giá để rồi đánh mất chức vô địch. Một năm đã trôi qua, nhưng cậu ta chẳng học thêm được điều gì". Mùa giải trước, Hamilton đã hơn Raikkonen tới 17 điểm khi mùa giải chỉ còn hai chặng tại Thượng Hải và Interlagos. Tuy nhiên, Raikkonen lại tỏa sáng đến không ngờ, trong khi Hamilton thì đánh mất chính mình để rồi ngậm ngùi nhìn đối phương lên ngôi.
Trong thất bại một năm về trước thì lần bỏ cuộc tại đường đua Thượng Hải là thất bại đáng quên nhất của Hamilton. Chỉ vì một pha lạc tay lái, anh đã khiến chiếc MP4 22 văng vào đống sỏi và đứng im. Trong khi ấy, Alonso và Raikkonen về nhất và nhì chặng. Đó là một cú sốc lớn về tâm lý với Hamilton và khiến anh như người mất hồn ở Interlagos sau đó.
Trở lại Thượng Hải cuối tuần này, Hamilton lại là người dẫn đầu bảng thành tích cá nhân, dù khoảng cách không còn mênh mông như một năm về trước. Nhưng chính vì thế, anh cũng sẽ không còn tâm lý chủ quan được nữa. Kinh nghiệm xương máu của mùa giải trước, cùng khoảng cách vỏn vẹn 5 điểm với Massa có thể khiến mọi sai lầm phải trả giá. Thậm chí Hamilton còn phải coi chừng cả Robert Kubica nữa bởi thực tế cho thấy khoảng cách 12 điểm là không hề an toàn chút nào nếu như tay lái người Ba Lan tiếp tục thi đấu ổn định còn đối thủ của anh lại gặp phải rủi ro.
Song tín hiệu từ những ngày đua thử tại Thượng Hải của Hamilton đang hết sức lạc quan. Trong hai buổi đua thử ngày hôm qua, tay lái người Anh đều xuất sắc đứng đầu tiên. Buổi sáng, anh giành best lap với thành tích 1 phút 35 giây 630, hơn người thứ nhì Felipe Massa 0,390 giây. Raikkonen kỷ niệm sinh nhật thứ 29 của mình bằng thành tích về thứ ba (1'36"052). Tiếp theo là Kovalainen (1'36"103), Kubica (1'36"507) và Alonso (1'36"661). Buổi chiều, Hamilton vẫn dẫn đầu với thành tích 1 phút 35 giây 750, trên bộ đôi của Renault Alonso (1'36"024) và Nelson Piquet Jr (1'36"094). Trong khi đó Massa chỉ đứng thứ 6 (1'36"480) còn Kubica thậm chí xếp thứ 12 (1'36"775).
Tất nhiên, chưa thể nói trước được điều gì qua những cuộc đua thử. Theo dự báo thời tiết, trong buổi đua chính thức diễn ra vào chiều chủ nhật, trời có thể mưa nhẹ. Có mưa thì kết cục của cuộc đua sẽ rất khó lường.
Vài nét về đường đua Thượng HảiGrand Prix đầu tiên: 26/9/2004.
Chiều dài vòng đua: 5,451 km.
Tổng chiều dài chặng đua: 305,666 km (56 vòng).
Số góc cua: 10 (5 phải, 5 trái).
Tốc độ tối đa: 320 km/h.
Sức chứa trường đua: 200.000 người.
Kết quả 2007: 1. Raikkonen, 2. Alonso, 3. Massa
| Cuộc đua chính thức của GP Trung Quốc diễn ra chủ nhật này (14h ngày 19/10 Hà Nội). Cuộc đua phân hạng thứ bảy xác định thứ tự xuất phát chủ nhật như sau: |
| Thứ tự các tay đua sau 16 Grand Prix | |||
| Tay đua | Đội | Quốc tịch | Điểm |
| 1 Lewis Hamilton | McLaren | Anh | 84 |
| 2 Felipe Massa | Ferrari | Brazil | 79 |
| 3 Robert Kubica | BMW | Ba Lan | 72 |
| 4 Kimi Raikkonen | Ferrari | Phần Lan | 63 |
| 5 Nick Heidfeld | BMW | Đức | 56 |
| 6 Heikki Kovalainen | McLaren | Phần Lan | 51 |
| 7 Fernando Alonso | Renault | Tây Ban Nha | 48 |
| 8 Jarno Trulli | Toyota | Italy | 30 |
| 9 Sebastian Vettel | Toro Rosso | Đức | 29 |
| 10 Timo Glock | Toyota | Đức | 20 |
| 11 Mark Webber | Red Bull | Australia | 20 |
| 12 Nelson Piquet | Renault | Brazil | 18 |
| 12 Nico Rosberg | Williams | Đức | 17 |
| 14 Barrichello | Honda | Brazil | 11 |
| 15 Kazuki Nakajima | Williams | Nhật | 9 |
| 16 David Coulthard | Red Bull | Scotland | 8 |
| 17 Bourdais | Toro Rosso | Pháp | 7 |
| 18 Jenson Button | Honda | Anh | 3 |
| 19 Fisichella | Force India | Italy | 0 |
| 19 Adrian Sutil | Force India | Đức | 0 |
| Thứ tự đội đua sau 16 GP | |
| Đội | Điểm |
| 1 Ferrari | 141 |
| 2 McLaren | 135 |
| 3 BMW | 128 |
| 4 Renault | 66 |
| 5 Toyota | 50 |
| 6 Toro Rosso | 36 |
| 7 Red Bull | 28 |
| 8 Williams | 26 |
| 9 Honda | 14 |
Tuấn Sơn
