"Những lời đe dọa càng khiến tình hình thêm phức tạp và khuyến khích lực lượng chiếm đóng né tránh thực hiện các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn", người phát ngôn Hamas Hazem Qasim cho biết hôm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho tổ chức này.
Quan chức Hamas khẳng định nhóm vũ trang ở Dải Gaza đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong giai đoạn một của lệnh ngừng bắn, cáo buộc Israel đang né tránh bước vào giai đoạn hai. "Chính quyền Mỹ cần gây áp lực để buộc họ tham gia đàm phán cho giai đoạn tiếp theo", ông Qasim nói thêm.
Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Hamas lập tức thả toàn bộ con tin và bàn giao thi thể những người đã chết, nếu không "tất cả sẽ kết thúc đối với các người". Ông chủ Nhà Trắng cũng gửi thông điệp đến người dân Palestine tại Dải Gaza, cảnh báo họ nên lựa chọn "tương lai tươi đẹp" thay vì "chịu chết" nếu tiếp tục giữ con tin.
Chính phủ Mỹ trước đó vài giờ cũng xác nhận mở kênh đàm phán trực tiếp với Hamas, tổ chức mà Washington liệt vào danh sách khủng bố từ năm 1997, nhằm giải quyết vấn đề con tin.

Các tay súng Hamas tập trung ở miền trung Dải Gaza ngày 7/2, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: AFP
Một quan chức Hamas nói với hãng tin AP rằng các cuộc đàm phán tập trung vào thả con tin Israel và đang có dấu hiệu "đầy hứa hẹn".
Adam Boehler, đặc phái viên của Tổng thống Trump về con tin, là người dẫn đầu các cuộc đối thoại trực tiếp với Hamas. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định nỗ lực này là nhằm bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ và đặc phái viên Boehler có toàn quyền quyết định nên đối thoại với ai.
Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận đã được tham vấn về các cuộc đàm phán này và khẳng định Israel "đã bày tỏ quan điểm".
Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza đã kết thúc cuối tuần trước sau 6 tuần tương đối yên ắng, trong đó có các đợt trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine. Tel Aviv muốn kéo dài giai đoạn này đến giữa tháng 4, nhưng Hamas khẳng định hai bên cần chuyển sang giai đoạn hai theo thỏa thuận được ký ngày 19/1 và tiến tới lệnh ngừng bắn lâu dài.
Israel đã ngừng cung cấp hàng hóa vào Dải Gaza. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir ngày 5/3 tái khẳng định nhiệm vụ của ông là đánh bại Hamas. Pháp, Anh và Đức đã cùng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo "đến mức thảm họa" tại Dải Gaza và yêu cầu Israel mở cửa cho hàng viện trợ vào khu vực, còn Nam Phi chỉ trích Israel đang "vũ khí hóa nạn đói".
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gửi thêm viện trợ quân sự cho Israel, cam kết cung cấp "tất cả những gì cần thiết để nước này hoàn thành nhiệm vụ".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Hamas không nên xem nhẹ đe dọa từ Trump. "Ông ấy không nói suông. Ông ấy sẽ thực hiện những gì đã tuyên bố", Ngoại trưởng Rubio nói.
Thanh Danh (Theo AFP, Al Jazeera)