Sáng 5/11, dưới hầm bộ hành H7 ngã ba Phạm Hùng - Mễ Trì (gần khu đô thị mới Mễ Trì Hạ) lác đác vài người qua lại. Tại các bậc cầu thang, nước chảy lênh láng, nhiều chỗ nước đọng thành vũng lớn trên nền gạch hoa.
Anh Nguyễn Hữu Dũng, nhân viên trực bảo vệ trong hầm cho biết, hầm được đưa vào sử dụng cuối năm 2007. Ngay từ ngày đầu mở cửa đã thường xuyên rò rỉ nước. "Những hôm trời nắng, khô ráo còn đỡ, trời mưa nước tại các khe gạch phun vọt lên thành tia", anh Dũng nói.
Chị Nguyễn Thị Oanh, công nhân xí nghiệp 22, Công ty cổ phần công trình giao thông 2, trực vệ sinh trong hầm cho biết, nước chảy tràn khắp nơi, sáng nào chị cũng phải lau chùi vài giờ mới xong.
"Cách đây nửa tháng, chúng tôi phải dùng đất đắp thành những gờ dẫn nước chảy theo rạch, ngăn không cho tràn ra khắp nơi, nhưng nước vẫn thấm đen nền gạch nên phải dỡ bỏ", chị Oanh cho biết.
Theo nhân viên trực bảo vệ trong hầm, sự việc đã được báo cáo với lãnh đạo công ty, nhưng không thấy có biện pháp khắc phục. "Do hầm rò rỉ nước nên đã có người trượt chân ngã, rất may là không sao", một nhân viên cho biết.
Đi qua đường hầm để sang khu đô thị mới Mễ Trì Hạ sáng 6/11, chứng kiến cảnh nước chảy lênh láng tại các bậc lên xuống, bà Vân, một hộ dân sống tại khu đô thị trên, lắc đầu: "Công trình đầu tư hàng tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng không lâu đã rò rỉ. Đơn vị quản lý cần phải tăng cường sửa chữa, bảo dưỡng không thể để xuống cấp thế này".
![]() |
|
Các nhân viên vệ sinh cho biết, phải lau chùi luôn tay nhưng không lúc nào hết. Ảnh: Xuân Tùng |
Dọc tuyến Phạm Hùng có 5 hầm bộ hành nhưng chỉ có 3 hầm hoạt động còn lại 2 hầm ở 2 đầu là đóng cửa. Theo anh Dũng, nhân viên trực bảo vệ hầm H7, hiện tượng rò nước chỉ xuất hiện tại hầm do anh bảo vệ còn lại các hầm khác khá khô ráo.
VnExpress.net, đã liên hệ với ông Nguyễn Hoan Dư, Giám đốc công ty Công trình giao thông II, đơn vị quản lý hệ thống hầm bộ hành trên tuyến đường Phạm Hùng, nhưng ông này từ chối trả lời.
Ông Nguyễn Danh Lợi, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, không nhận được báo cáo của đơn vị quản lý về việc này. "Sở sẽ cho kiểm tra, nếu đúng rò rỉ sẽ yêu cầu đơn vị quản lý duy tu sửa chữa", ông Lợi nói.
Xuân Tùng
