Anh Thạch Kha Mau, 40 tuổi, ở huyện Duyên Hải, ngày 1/2 (mùng 4 Tết) mua 10 vé cùng dãy số 916303 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Mua xong anh cho 6 anh em ruột và bà con tổng cộng tám tờ, giữ lại hai tờ và bỏ vào túi quần rồi xuống đầm bắt ba khía (cua nhỏ, đặc sản ở miền Tây).
Chiều cùng ngày, một người được tặng vé dò trúng giải đặc biệt nên tìm anh Kha. Lúc này anh lấy ra hai tờ vé số trong túi quần đã rách nát hai đầu do ngấm nước, chỉ còn phần giữa nhưng không đủ nguyên dãy số. Hôm sau, mọi người trong gia đình đi nhận giải, mỗi vé sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân còn 1,8 tỷ đồng. Anh Kha cùng người thân thuê ôtô qua Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, song bị từ chối do vé số rách nát, mất dấu mộc.
Theo người thân trong gia đình, không được nhận giải vì vé số hư hỏng, tinh thần anh Kha suy sụp. Những người thân trúng giải đặc biệt chia lại cho anh 100-350 triệu đồng, tổng cộng gần một tỷ đồng. Hiện anh Kha được một đại lý vé số ở TP Trà Vinh hướng dẫn để nguyên trạng hai vé bị rách và làm đơn xin cứu xét.
Bà Võ Thị Thuý Kiều, chủ đại lý vé số hướng dẫn anh Kha làm đơn, cho biết nơi đây đã đổi thưởng cho hai vé số của người thân anh Kha trúng giải đặc biệt. Theo bà Kiều, đại lý từng hướng dẫn nhiều trường hợp vé số trúng thưởng nhưng bị rách nhiều mảnh, song ghép lại còn thấy đủ số và được các công ty cho lĩnh giải. Gần đây nhất năm 2024, hai tờ trúng giải 30 triệu đồng của một công ty xổ số bị rách hơn 10 mảnh được đại lý hướng dẫn làm đơn, sau đó công ty trả thưởng.
"Hai tờ vé số của anh Kha bị rách nát quá nhưng chúng tôi vẫn hướng dẫn để xem chủ nhân có may mắn được cứu xét hay không", bà Kiều nói.
Ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, xác nhận có người từ Trà Vinh đến công ty liên hệ nhận giải đặc biệt nhưng hai vé số bị rách thành nhiều mảnh. Qua xem xét, hai vé số không còn nguyên hình, nguyên khổ... để nhận giải theo quy định của Thông tư 75, nên công ty không thể giải quyết.
"Chúng tôi lấy làm tiếc cho họ vì may mắn lắm mới trúng giải đặc biệt, nhưng quy định phải đủ điều kiện mới trả thưởng được", ông Thắng nói.
Tháng 10 năm trước, người phụ nữ ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam, không được nhận giải đặc biệt 2 tỷ đồng với lý do vé số bị rách một phần. Sau đó bà đã nộp đơn kiện đơn vị phát hành vé số là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.
Khoản 1 Điều 31 Thông tư 75/2013/TT-BTC quy định: "Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của vé, vé không bị nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại thể lệ tham gia dự thưởng...".
An Bình