Muốn chiếm đoạt xe Exciter của nam thanh niên, hai thiếu nữ ở An Giang thủ dao, dụ "con mồi" chở ra đồng vắng rồi sát hại. Sau gần 8 tháng điều tra, Công an An Giang đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Ngân về tội Giết người và Cướp tài sản; Lộc tội Che dấu tội phạm. Riêng Đào (chủ mưu và trực tiếp gây án) do chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên được đưa vào trường giáo dưỡng.
Nhiều độc giả tranh luận rằng vì sao pháp luật "nương tay" với tội phạm vị thành niên.
"Trúc Đào mới 14 tuổi mà tâm địa ác quá, Ngân đã vứt dao rồi mà cô ta ra chợ mua cây khác để thực hiện tội ác đến cùng. Hành vi này có giáo dưỡng nổi nữa không?" (Nhã Trần)
"Pháp luật kỳ vọng giai đoạn dậy thì sẽ thay đổi hoàn toàn một con người nên mới cho họ một cơ hội. Giai đoạn này tâm sinh lý thay đổi, nhân cách, ngôn ngữ, từ vựng của một người tăng lên 10 lần, đây là giai đoạn có ý nghĩa để thay đổi một con người nên trẻ em dưới 15 tuổi vẫn còn cơ hội được tha thứ nếu chứng minh có sự trường thành vượt bậc trong giai đoạn này. Đó là quyền được bảo vệ, tạo môi trường an toàn, hướng thiện để trẻ em phát triển". (Hạo).
Các trường giáo dưỡng có thể giúp cho những thiếu nữ này hoàn lương?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây