![]() |
Nhiều thí sinh biết rằng chỉ cần không bị điểm liệt là đỗ tốt nghiệp. Ảnh: T.D. |
Duy nhất một em được 10 điểm, nhiều em được dưới 2 điểm.
Trong 22 thí sinh thi lại, chỉ có em Đoàn Thị Hà, đang là sinh viên ĐH Thương mại được 10 điểm môn Hóa học (điểm thi tốt nghiệp tháng 6/2006 môn Hóa học của thí sinh này là 9,5). Số còn lại đều có điểm số khá chênh lệch: thi tốt nghiệp được 7 trở lên, thi lại chỉ được dưới 2. Đặc biệt, có 2 thí sinh được 0 điểm môn toán và bị hủy kết quả thi tốt nghiệp. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp 2 học sinh của trường Dân lập Xuân Mai này đều được điểm 7 và 8 môn toán.
Theo ông Đỗ Duy Hồ, Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở giáo dục Hà Tây, trước khi thi lại THPT 2 thí sinh trên đang đi làm tự do. "Những thí sinh có kết quả thấp không có thắc mắc gì, chứng tỏ đó là kết quả đúng đối với họ. Nếu mỗi thí sinh phải thi lại 3 môn thì kết quả tốt nghiệp cũng thay đổi nhiều", ông Ninh nhận định. Cục trưởng Khảo thí cũng cho biết thêm, chính các em thi lại cũng phàn nàn rằng "nhiều bạn cũng như chúng em nhưng sao lại chỉ có 23 bạn phải thi lại".
Liên quan đến vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2006 ở Hà Tây, ngày 23/12, Sở GD&ĐT Hà Tây đã tổ chức thi lại cho 23 học sinh có bài thi giống nhau. Mỗi thí sinh phải thi lại một trong 3 môn Toán, Văn, Hóa học. Đáng lưu ý, do chỉ phải thi lại một môn nên chỉ cần từ 0,5-1,5 điểm là các thí sinh này đủ điểm đỗ (tổng điểm 6 môn trên 30).
Hiện, có hơn 70 người liên quan đến vụ tiêu cực thi này bị xử lý. Trong đó có 9 lãnh đạo trường, 40 giám thị, bảo vệ, nhân viên phục vụ, và 23 thí sinh. Trong đó, 2 thí sinh bị đánh trượt kết quả tốt nghiệp THPT.
Tiến Dũng