"Chúng tôi dự tính gửi VĐV trong hai đến ba năm", HLV Vũ Mạnh Cường nói với VnExpress. "Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy các VĐV vươn tầm ở Đông Nam Á và châu Á".
Ông Cường là HLV của CAND-T&T - CLB chủ quản của Anh Hoàng và Mai Ngọc. Ông cho biết, cả hai VĐV có thể sẽ bỏ giải toàn quốc ở Việt Nam để tập trung tập huấn tại nước ngoài.
HLV sinh năm 1972 cho biết VĐV Việt Nam nhiều năm qua giành thành tích cao, nhưng chưa có cơ hội tập huấn dài hạn. Các đợt tập trước đây thường ngắn hạn từ một đến hai tháng trước giải đấu lớn, gần nhất là vòng loại Olympic 2024 – khu vực Đông Nam Á. Ông tin, việc được tập luyện ở nền bóng bàn số một thế giới như Trung Quốc, chắc chắn trình độ của các VĐV sẽ được nâng cao.

Đinh Anh Hoàng (trái) và Trần Mai Ngọc (phải) sau khi thắng chung kết bóng bàn đôi nam nữ SEA Games 32. Ảnh: Lâm Thoả
Đinh Anh Hoàng (sinh năm 2001 ở Đắk Lắk) và Trần Mai Ngọc (2004, Bình Dương) gây ấn tượng khi giành HC vàng đôi nam nữ ở SEA Games 2023. Cặp đôi chấm dứt 26 năm bóng bàn Việt Nam khát vàng ở nội dung này, sau chiến thắng của Vũ Mạnh Cường – Ngô Thu Thuỷ tại SEA Games 1997. Ông Cường sau này còn giành HC vàng đơn nam SEA Games 2001, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện và có thời gian dài dẫn dắt chính Anh Hoàng và Mai Ngọc.
Mai Ngọc tính vốn nhút nhát, ít nói nên ban đầu lo lắng về chuyện đi tập huấn. Nhưng cô cũng khẳng định muốn nâng cao trình độ phải được cọ xát quốc tế nhiều hơn. SEA Games 2023 ở Campuchia là giải quốc tế gần nhất cô được thi đấu. Tay vợt 20 tuổi nói: "Nếu chúng tôi chỉ đánh trong nước thì khó tiến bộ. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần có thêm chuyên gia nước ngoài ở đội tuyển quốc gia. Tôi thấy VĐV cùng lứa ở nước khác thường đánh hay hơn mình".
Mai Ngọc từng giành HC bạc giải vô địch toàn quốc 2017. Hai năm sau, cô giành HC vàng khi mới 17 tuổi. Điểm yếu cô cần cải thiện là thể lực, rèn sự tập trung và ổn định, để có thể nối tiếp các đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh ở đội tuyển.

Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng đang đôi nam nữ hàng đầu của bóng bàn Việt Nam. Ảnh: Lâm Thoả
Anh Hoàng cũng trân trọng cơ hội được tập huấn nước ngoài, đồng thời vẫn bám sát diễn biến bóng bàn Olympic Paris 2024. Anh nhận thấy bóng bàn hiện đại đã thay đổi rất nhiều, từ kỹ thuật đến thể lực. Bên cạnh đó, một số nước đã gần tiệm cận Trung Quốc giúp sân chơi cạnh tranh hơn. "VĐV Việt Nam phải được ra nước ngoài nhiều hơn để thu thập những cái hiện đại nhất của thế giới", Anh Hoàng cho hay. "Tôi cũng mong được tham dự thêm các giải quốc tế, đặc biệt là Olympic".
Không chỉ vậy, tay vợt quê Đắk Lắk hy vọng có thêm giải quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Anh cho rằng nếu thi đấu ở nước ngoài thì chỉ những VĐV có suất mới được hưởng. Trong khi đó, nếu Việt Nam có giải quốc tế thì nhiều VĐV được học hỏi hơn và giúp nền bóng bàn Việt Nam phát triển lâu dài.
Ngoài Anh Hoàng và Mai Ngọc, Việt Nam còn một số VĐV có chất lượng khác như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuấn, Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Tuy nhiên, lần gần nhất bóng bàn Việt Nam có suất dự Olympic là từ 2008, thuộc về Đoàn Kiến Quốc – nay là HLV trưởng đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thuý Thanh (giữa) - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và ông Đỗ Quang Hiển (thứ tư từ trái sang) - Nhà sáng lập, Chủ tịch ủy ban chiến lược Tập đoàn T&T Group, tặng thưởng cho HLV và VĐV CLB bóng bàn CAND-T&T, sau Giải vô địch toàn quốc 2024. Ảnh: Hiếu Lương
Tại Giải vô địch toàn quốc 2024, Anh Hoàng giành HC đôi nam cùng Lê Đình Đức, còn Mai Ngọc có HC vàng đôi nữ với Nguyễn Thị Nga. Cả hai cũng giành thêm một HC bạc đôi nam nữ. Thành tích này giúp CAND-T&T đạt hai HC vàng, ba HC bạc, để vượt chỉ tiêu đặt ra ban đầu là một HC vàng, một HC bạc và một HC đồng.
Trong khi đó, ở giải bóng bàn trẻ, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc. CAND-T&T đứng nhất với 13 HC vàng, bảy HC bạc và 10 HC đồng, cũng vượt chỉ tiêu ban đầu là giành tám HC vàng.
T&T Group đã thưởng tổng cộng 1,5 tỷ đồng cho HLV và VĐV của đội. Đây là mức thưởng kỷ lục ở làng bóng bàn Việt Nam. Trước đó, tập đoàn cũng thưởng 1,15 tỷ đồng cho HLV, VĐV đội tuyển quốc gia sau SEA Games 32.
Trước đó, vào ngày 24/5, CLB bóng bàn T&T chính thức đổi tên thành Công an Nhân dân (CAND) – T&T. Đây là kết quả từ sự hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group.
Hiếu Lương