Mở đầu buổi họp báo ngay tại cầu cảng Tiên Sa, trung tá Darren Grogan, Chỉ huy trưởng tàu, cho biết chuyến thăm nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hải quân Australia và Việt Nam, là dịp để 62 thuyền viên tham quan danh thắng ở Đà Nẵng cũng như tiếp xúc với người dân bản địa để tìm hiểu về văn hóa. Kế hoạch chuyên môn, đoàn sẽ giới thiệu về hoạt động, kỹ năng của tàu HMAS Sirius cũng như thao diễn trên biển.
![]() |
Trung tá Darren Grogan, chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ HMAS Sirius. Ảnh: Nguyễn Đông. |
"Ngày mai chúng tôi sẽ trao đổi về năng lực chuẩn bị, thực hành vận động tàu; thứ ba tuần sau sẽ thao diễn thực hành và giới thiệu cách thả tàu, dùng tàu để kiểm tra các tàu lạ, tiếp nhiên liệu cho các tàu ngay trên biển", trung tá Grogan nói và cho biết 10 sĩ quan Việt Nam sẽ được mời lên tàu tiếp dầu của Hải quân Australia để theo dõi các thao tác tiếp cận tàu lạ ở trên biển.
Chia sẻ về kinh nghiệm ứng phó khi gặp tàu lạ, chỉ huy tàu HMAS Sirius cho biết kinh nghiệm thực tế là luôn đề cao việc quan sát, trước hết là để không đâm vào những tàu lạ trên biển. Trên tàu HMAS Sirius luôn có 5 thủy thủ thực hiện việc quan sát. Khi gặp tàu lạ hay tàu chiến trên biển cần thực hiện theo các quy định quốc tế, theo đúng trình tự.

Thủy thủ tàu tiếp dầu của Hải quân Australia gặp khó khăn khi xuống cảng Tiên Sa, do cầu thang phía cảng không phù hợp với tàu. Ảnh: Nguyễn Đông.
Chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng của tàu Hải quân Australia HMAS Sirius bắt đầu từ ngày 30/10 đến 3/11. Tàu dài 191 m, rộng 32 m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý. Tàu được trang bị 5 súng máy 12,7 mm phục vụ chiến đấu.
Nguyễn Đông