Trả lời:
Hiện nay, ABBanh và nhiều ngân hàng áp dụng các phương thức trả nợ phổ biến sau:
Trả theo dư nợ ban đầu chỉ áp dụng cho hình thức vay tín chấp (vay không cần tài sản đảm bảo). Hàng tháng, khách hàng sẽ trả tiền gốc cộng với lãi suất quy định cố định hàng tháng. Ví dụ: Bạn vay 200 triệu đồng, lãi suất 1% một tháng, trả trong 40 tháng. Như vậy, mỗi tháng bạn sẽ phải trả một khoản tiền cố định là: 5 triệu đồng tiền gốc và 2 triệu đồng tiền lãi.
Trả theo dư nợ giảm dần: Hàng tháng, khách hàng sẽ trả một khoản tiền bao gồm gốc và lãi (lãi tính theo số nợ thực tế). Như vậy, số tiền lãi hàng tháng khách hàng phải trả sẽ càng ngày càng giảm. Ví dụ: Bạn vay 200 triệu đồng, trả trong 40 tháng, lãi suất 1% một tháng. Như vậy tiền gốc hàng tháng bạn phải trả là 5 triệu đồng một tháng. Ở tháng thứ nhất, bạn phải trả một số tiền bằng tiền gốc 5 triệu đồng cộng 2 triệu đồng tiền lãi. Tháng thứ hai, số nợ còn lại của bạn chỉ còn 195 triệu đồng. Như vậy số tiền khách hàng phải trả ở tháng thứ hai bằng tiền gốc 5 triệu đồng và 1.950.000 đồng tiền lãi. Số tiền lãi sẽ giảm dần theo số nợ còn lại theo từng tháng.
Đàm Thế Thái
Giám đốc khối Khách hàng cá nhân ABBank