Theo Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình thẩm định, thành phố sẽ mở rộng quy mô khu công nghiệp Đồ Sơn từ 131 ha lên 152 ha. Trước đó, Hải Phòng từng dự kiến đưa khu công nghiệp Đồ Sơn ra khỏi quy hoạch và sử dụng quỹ đất để xây dựng viện nghiên cứu biển, khu bảo tồn, bảo tàng biển, tại dự thảo quy hoạch được công bố ngày vào tháng 9/2022.
Tuy nhiên mục tiêu trên đã được điều chỉnh sau khi lấy ý kiến người dân. Thành phố cũng có kế hoạch rà soát và lên kế hoạch di chuyển các nhà máy, cơ sở công nghiệp ra khỏi đô thị, khu dân cư, tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch.
Ngoài ra, trong ba năm tới, Hải Phòng sẽ đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án đô thị "treo" hơn chục năm tại Đồ Sơn. Trong đó có khu đất của Công ty Nạo vét đường sông số 1 cũ, nay thuộc Công ty cổ phần Kho vận và hàng hải Việt Nam, nằm ở khu I, phường Vạn Sơn quy mô hơn 2.800 m2, đã được giao đất từ năm 2007 để xây khách sạn Vilogi, cùng với dự án của Công ty cổ phần Xây dựng số 15 - Vinaconex quy mô hơn 2,1 ha tại phường Vạn Hương, triển khai từ năm 2008 để xây khu biệt thự và nhà nghỉ.
Với những khu đô thị hiện hữu, Hải Phòng sẽ đẩy mạnh hạ tầng tại phường Minh Đức, Hợp Đức, Ngọc Xuyên và Bàng La. Thành phố đặt mục tiêu mỗi phường ở Đồ Sơn có ít nhất một công viên, vườn hoa, quy mô tối thiểu 0,5 ha.
Về giao thông, Hải Phòng sẽ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm thành phố với quận Đồ Sơn, xây đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình và nhánh đường sắt đi Quân cảng Nam Đồ Sơn chạy song song với cao tốc ven biển.
Quận Đồ Sơn được định hướng trở thành đô thị du lịch biển trong giai đoạn 2021-2030. Quận tiếp tục mở rộng không gian đô thị về phía tây gắn với khu vực cảng Nam Đồ Sơn. Những khu vực có khả năng bồi đắp, lần biến sẽ được nghiên cứu mở rộng diện tích nhằm phát triển dịch vụ và du lịch.
Ngọc Diễm