Hải Phòng nhiều khả năng sẽ chọn cách làm lại từ hạng Nhất. Ảnh: Mai Hương |
Bốn năm đá V-League liên tục, từ 2008, Hải Phòng có một HCB, một HCĐ và tới mùa bóng 2011 họ bị đánh tụt xuống hạng Nhất. Ngay khi xuống hạng, đã có thông tin Hải Phòng sẽ mua lại vé đá V-League 2013 từ CLB Hà Nội – đội về Nhì giải hạng Nhất 2011. Thực tế thì giữa Hải Phòng và ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có liên hệ cho một cuộc chuyển giao. Theo đó, Hải Phòng sẽ thay CLB Hà Nội đá V-League 2013 và "bầu" Hiển sẽ lấy suất hạng Nhất của đội bóng đất Cảng để tiếp tục cuộc chơi.
Trước sức ép từ VFF, VPF, ông bầu họ Đỗ tuyên bố thoái vốn khỏi SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và chỉ còn là ông chủ của CLB Hà Nội vừa giành vé đá V-League 2013. Lý do này cộng thêm quan điểm chỉ chuyển giao CLB cho địa phương nào có đam mê, thực lực, ông Đỗ Quang Hiển đã lưỡng lự trong giao dịch với Hải Phòng. Cho tới giờ, việc chuyển giao CLB Hà Nội cho Hải Phòng vẫn dậm chân tại chỗ.
Đầu tháng 10, Hải Phòng tập trung trở lại. Nhưng họ chỉ hội quân lấy ngày rồi giải tán. Mới đây, Navibank Sài Gòn, dưới sự đạo diễn của "cò" Đại, đã được bán cho một doanh nghiệp ở Ninh Bình. Doanh nghiệp này do em trai của ông bầu Nguyễn Đức Thụy làm chủ. Khi việc bán mua hoàn tất, 5 cầu thủ tốt nhất của Navibank Sài Gòn sẽ chuyển sang khoác áo Sài Gòn Xuân Thành. Từ phía "cò" Đại phát đi thông tin, Navibank Sài Gòn sẽ được bán một lần nữa và đơn vị mua có thể là Hải Phòng. Theo tính toán của "cò" Đại, giá trị của 5 tuyển thủ chuyển từ Navibank Sài Gòn sang Sài Gòn Xuân Thành cũng tương đương cái giá 21 tỷ để mua cả đội Navibank Sài Gòn. Nếu bán đội này cho Hải Phòng, đương nhiên đây là một thương vụ thành công của tay "cò" số một Việt Nam.
Thông tin Navibank Sài Gòn được bán cho Hải Phòng cho tới nay mới chỉ xuất phát từ "cò" Đại. Hải Phòng sau khi tập trung lấy ngày vẫn án binh bất động. Chủ tịch Trần Duy Sơn đang nghỉ phép, đội Hải Phòng chưa có động thái nào chuẩn bị cho mùa mới. Giám đốc điều hành Cao Trường Giang mới được bổ nhiệm nên cũng chưa thể phát biểu gì, chờ chỉ đạo của cấp trên.
Sốt ruột vì sự chậm trễ ấy, mới đây, UBND thành phố Hải Phòng đã gửi công văn tới Vicem Hải Phòng, đề nghị sớm có kế hoạch cho mùa bóng 2013. Tinh thần công văn này không yêu cầu Hải Phòng phải mua suất đá V-League. Nếu mua lại CLB Hà Nội hay Navibank Sài Gòn, Vicem Hải Phòng phải xây dựng đội bóng tốt, đủ để trụ hạng. Nếu không, Hải Phòng có thể làm lại từ hạng Nhất.
Từ Hải Phòng, có thông tin cho rằng, Vicem Hải Phòng đã "chán" bóng đá. Nhiều khả năng Hải Phòng sẽ chấp nhận phương án làm lại từ giải hạng Nhất.
Khoa Nguyễn