Ngày 20/7/1954, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết tại Giơnevơ. Nước Pháp và các nước dự hội nghị công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Nước Pháp cam kết rút quân khỏi ba nước Đông Dương.
Theo thỏa thuận giữa các bên, quân Pháp có 300 ngày đóng quân, tập kết ở Hải Phòng để rút quân hoàn toàn khỏi miền Bắc. Đến ngày 13/5/1955, bộ đội tiến vào tiếp quản thành phố và ngày này được lấy là ngày giải phóng Hải Phòng.
Ảnh trên bộ đội từ nhiều hướng tiến vào TP Hải Phòng. Trên quốc lộ 5, nhân dân cắm cờ chào đón bộ đội. Quốc lộ 5 ngày nay được mở rộng thành 6 làn xe và vẫn là con đường quan trọng kết nối trục Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng.
Ngày 20/7/1954, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết tại Giơnevơ. Nước Pháp và các nước dự hội nghị công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Nước Pháp cam kết rút quân khỏi ba nước Đông Dương.
Theo thỏa thuận giữa các bên, quân Pháp có 300 ngày đóng quân, tập kết ở Hải Phòng để rút quân hoàn toàn khỏi miền Bắc. Đến ngày 13/5/1955, bộ đội tiến vào tiếp quản thành phố và ngày này được lấy là ngày giải phóng Hải Phòng.
Ảnh trên bộ đội từ nhiều hướng tiến vào TP Hải Phòng. Trên quốc lộ 5, nhân dân cắm cờ chào đón bộ đội. Quốc lộ 5 ngày nay được mở rộng thành 6 làn xe và vẫn là con đường quan trọng kết nối trục Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng.
Bộ đội đi qua Nhà hát Lớn, hàng chục nghìn người cùng cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu chào mừng.
Nhà hát Lớn thành phố được xây dựng năm 1904 và hoàn thành năm 1912. Đây là một trong ba nhà hát lớn được người Pháp xây dựng ở Việt Nam, mang phong cách kiến trúc châu Âu. Ngày nay, nơi đây thường tổ chức các sự kiện lớn của thành phố cảng.
Bộ đội đi qua Nhà hát Lớn, hàng chục nghìn người cùng cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu chào mừng.
Nhà hát Lớn thành phố được xây dựng năm 1904 và hoàn thành năm 1912. Đây là một trong ba nhà hát lớn được người Pháp xây dựng ở Việt Nam, mang phong cách kiến trúc châu Âu. Ngày nay, nơi đây thường tổ chức các sự kiện lớn của thành phố cảng.
Bộ đội đi qua cầu Lạch Long khi vào giải phóng Hải Phòng. Cây cầu bắc qua sông Tam Bạc khi đó chưa được xây dựng bờ kè và có nhiều tàu thuyền hoạt động.
Hai bờ sông Tam Bạc ngày nay được quy hoạch thành phố đi bộ. Năm 2018, chính quyền Hải Phòng đâu tư gần 1.500 tỷ đồng để chỉnh trang bờ sông. Tàu thuyền cũng không còn qua lại khúc sông này nữa.
Bộ đội đi qua cầu Lạch Long khi vào giải phóng Hải Phòng. Cây cầu bắc qua sông Tam Bạc khi đó chưa được xây dựng bờ kè và có nhiều tàu thuyền hoạt động.
Hai bờ sông Tam Bạc ngày nay được quy hoạch thành phố đi bộ. Năm 2018, chính quyền Hải Phòng đâu tư gần 1.500 tỷ đồng để chỉnh trang bờ sông. Tàu thuyền cũng không còn qua lại khúc sông này nữa.
Cửa hàng mậu dịch ở đường Điện Biên Phủ (đối diện Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng ngày nay) hoạt động ngay sau giải phóng để phục vụ người dân. Đây là nơi phân phối hàng hóa cho người dân theo chế độ tem phiếu vì chưa được mua bán tự do.
Ngày nay, cửa hàng này không còn tồn tại, khu đất được chuyển đổi thành nhiều mục đích.
Cửa hàng mậu dịch ở đường Điện Biên Phủ (đối diện Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng ngày nay) hoạt động ngay sau giải phóng để phục vụ người dân. Đây là nơi phân phối hàng hóa cho người dân theo chế độ tem phiếu vì chưa được mua bán tự do.
Ngày nay, cửa hàng này không còn tồn tại, khu đất được chuyển đổi thành nhiều mục đích.
Sau khi tiếp quản khu công sở, UBND TP Hải Phòng sử dụng tòa thị chính cho người Pháp xây làm trụ sở.
Hải Phòng ngày nay là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị loại 1 cấp quốc gia, có 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo với 223 xã, phường và thị trấn, dân số hơn 2 triệu.
Thành phố nổi tiếng là cảng biển lớn nhất miền Bắc, cửa chính ra biển của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hành lang hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Hải Phòng được định hướng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á và thế giới vào năm 2045-2050.
Sau khi tiếp quản khu công sở, UBND TP Hải Phòng sử dụng tòa thị chính cho người Pháp xây làm trụ sở.
Hải Phòng ngày nay là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị loại 1 cấp quốc gia, có 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo với 223 xã, phường và thị trấn, dân số hơn 2 triệu.
Thành phố nổi tiếng là cảng biển lớn nhất miền Bắc, cửa chính ra biển của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hành lang hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Hải Phòng được định hướng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á và thế giới vào năm 2045-2050.
Lê Tân - Tư liệu Bảo tàng Hải Phòng