Travelstar là thế hệ ổ cứng thứ hai dành cho máy tính xách tay của tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản với mật độ quay 7.200 vòng/phút, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ 5.400 vòng/phút của nhiều ổ cứng hiện nay dành cho loại máy tính này và tương đương với phần lớn hard drive dành cho máy desktop. Theo John Osterhout, Giám đốc tiếp thị tại chi nhánh San Jose (Mỹ), do mật độ bề mặt trên đĩa tăng và khả năng giảm shock hoạt động của ổ cứng nâng từ 200G lên 300G nên sẽ tăng được 25% tốc độ đọc dữ liệu so với loại ổ trước. Đồng thời sản phẩm mới cũng chạy êm hơn thế hệ đầu tiên.
Khách hàng sử dụng ổ cứng dung lượng lớn này sẽ cảm nhận được tiến bộ mới trong nhiều hoạt động của máy tính như khởi động Windows XP, tải ứng dụng, sao chép dữ liệu rất nhanh và nghe nhạc MP3, xem tranh ảnh hay kết nối Internet...
Hitachi đang sản xuất Travelstar 7K100 ở nhà máy đặt tại Thái Lan và bán cho hãng chế tạo máy tính Dell để sử dụng trong máy tính Inspiron XPS thế hệ 2. Trang web của Dell cũng giới thiệu một loại ổ cứng 100 GB dùng cho máy tính xách tay để khách hàng lựa chọn nhưng lại không nêu chi tiết về nhà sản xuất hay tốc độ của ổ.
MHV2xxBH của Fujitsu quay được 5.400 vòng/phút và có dung lượng từ 40 GB đến 100 GB (loại 100GB có số hiệu MHV2100). Hãng này cho biết sản phẩm có giao diện (interface) Serial ATA và đặt mục tiêu xuất xưởng 4 triệu chiếc trong tài khoá 2005. Theo hãng nghiên cứu Gartner, trong quý IV năm 2004, Fujitsu đứng thứ hai trên thị trường ổ cứng 2,5 inch của thế giới với 25,5% thị phần .
H.P. (theo PCWorld)