Bản án với Thuận và Hùng được TAND thị xã Đông Triều tuyên ngày 15/3. Cả hai bị kết tội Chống người thi hành công vụ. Riêng Hùng bị phạt thêm 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nhà chức trách thị xã Đông Triều xác định là án điểm nên xét xử lưu động tại UBND phường Mạo Khê, được truyền thanh trực tiếp đến các thôn, khu trên địa bàn thị xã.
Tại phiên tòa, Thuận và Hùng thừa nhận hành vi như truy tố. Theo đó, khoảng 12h ngày 7/2, sau khi đã uống rượu ở khu vực phường Mạo Khê, Hùng rủ Thuận sang tỉnh Hải Dương chơi. Cả hai đi xe bán tải do Hùng cầm lái.
Khi đến chốt kiểm soát Covid-19 ở cầu Đá Vách, phường Mạo Khê, tài xế được tổ công tác giải thích, yêu cầu quay trở lại để đảm bảo quy định phòng dịch. Không qua được chốt, Hùng quay xe và để Thuận cầm lái chạy sang lối khác. Họ tự ý dỡ rào chắn tại khu đô thị Tân Việt Bắc để đi lên cầu Đá Vách.
Bị lực lượng chức năng yêu cầu quay lại, Hùng và Thuận đã chửi bới, thách thức. Thuận xô đẩy, giật áo, biển tên, cà vạt, dùng chân đạp nhiều lần vào người và đấm vào mặt trung úy Phạm Đức Tiến, cán bộ thuộc Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh.
Hùng cũng xô đẩy và giật áo bảo hộ (phòng, chống dịch) của anh Tiến.
Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, thu các chất ma túy, gồm: MDMA (0,519g), cần sa (1,002g), ketamine (0,427g).
Trước đó, Thuận đã 4 lần bị tòa án tuyên phạt với tổng mức 14 năm 7 tháng tù về các hành vi trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hùng đã 2 lần bị tuyên phạt với tổng mức 8 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.
Từ ngày 28/1 đến chiều 15/3, Quảng Ninh ghi nhận 61 ca Covid-19. Đến nay, tất cả xã, phường đã được dỡ cách ly. Trong 34 ngày qua, Quảng Ninh không ghi nhận ca dương tính trong cộng đồng.