Bầu Hiển nhiều khả năng sẽ có chức vô địch V-League thứ tư trong vòng 5 năm. Ảnh: TTVH. |
Trước khi mùa giải 2013 bắt đầu, cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều được coi là ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch. Hai đội bóng này đều sở hữu bộ khung mạnh, thi đấu ăn ý với nhau trong nhiều mùa giải, có những ngôi sao xuất sắc cùng ê kíp ban huấn luyện giỏi. Bên cạnh đó, phải kể đến ưu thế lớn nhất của hai đội bóng này chính là may mắn có ông bầu hùng mạnh và luôn nhiệt tình trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Đây chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt không nhỏ khi mà các đội khác chỉ thưởng rất ít, còn nhiều trận thắng của hai đội này vẫn có giá tiền tỷ.
Các đội bóng của bầu Hiển đã vô địch 3 trong số 4 mùa giải V-League gần nhất đều nhờ những lý do kể trên. Trước mùa giải này, người ta rất hy vọng sự bùng nổ của SLNA, tiềm lực tài chính của Bình Dương hay dàn ngoại binh chất lượng của Xuân Thành Sài Gòn sẽ giúp V-League thoát khỏi sự thống trị này. Niềm hy vọng dần có cơ may trở thành hiện thực khi SLNA bứt đi mạnh mẽ với chuỗi trận bất bại sau 7 vòng đầu tiên.
Đã có lúc khoảng cách của đội bóng xứ Nghệ với đội bóng ổn định nhất trong ''nhà bầu Hiển'' là Hà Nội T&T đã lên tới 11 điểm, con số tưởng như không thể lấp đầy trong một mùa giải ngắn hơn trước đây. Thế nhưng rồi SLNA đã không thể duy trì được đà tiến khi sở hữu lực lượng quá mỏng, quá nhiều gương mặt trẻ vốn chơi thất thường. Chỉ một vấn đề ở hàng thủ SLNA là thiếu trung vệ cao to để chống bóng bổng nhưng ban huấn luyện trình lên danh sách bổ sung ba lần, bốn lượt đều bị nhà tài trợ gạt đi vì không có tiền. Một chi tiết đó thôi cũng đủ khiến cho cả đội hiểu được rằng dù họ có nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng thể đối chọi được các đối thủ vừa mạnh vừa nhiều tiền.
Trong khi vấn đề của SLNA là tiền thì một ứng cử viên khác là HAGL lại không có được dàn cầu thủ đủ mạnh. Nếu xét về ngoại binh, bộ ba Evaldo - Oseni - Bassey không kém bất cứ đội bóng nào nhưng dàn cầu thủ nội của đội bóng phố núi lại vừa thiếu chất vừa không đủ lượng. Đạt được thành tích top 4 như hiện nay cũng đã là vượt chỉ tiêu đối với HAGL và họ khó đủ khả năng để duy trì áp lực với hai đội bóng của bầu Hiển cho đến cuối giải.
Trận đấu cuối tuần này giữa Hà Nội T&T với Đà Nẵng có thể làm sáng tỏ về ngôi vô địch V-League năm nay. Ảnh: TN. |
Trong số các đội còn lại, Thanh Hóa có thể coi là chưa đủ lực, còn Hải Phòng thì sớm chấm dứt hy vọng vô địch sau chuỗi 4 trận không thắng gần đây. Một đội bóng khác là Xuân Thành Sài Gòn cũng vẫn có cửa tranh ngôi vô địch nếu xét về tiềm lực và khoảng cách điểm số hiện tại. Tuy nhiên, đội bóng này vốn chơi phập phù và thường tự thua trước khi bước vào trận nên khó có hy vọng làm nên điều gì.
Trong bối cảnh đó, dường như cuộc đua tranh ngôi vô địch chỉ còn là chuyện riêng của hai đội bóng nhà bầu Hiển. Có thể, chính trận derby nhà bầu Hiển trên sân Hàng Đẫy cuối tuần này sẽ cho đáp án về nhà vô địch của mùa giải 2013.
Nguyễn Tùng