![]() |
Ngoại trưởng Hàn Quốc Song Min-soon. Ảnh: Reuters. |
Đây là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa tháng 7 năm ngoái và đặc biệt là vụ thử hạt nhân gây chấn động của họ ngày 9/10/2006. Quan hệ hai miền căng thẳng sau những sự kiện gây tranh cãi này.
Sự ấm lên trong quan hệ liên Triều là kết quả cụ thể của cam kết do CHDCND Triều Tiên đưa ra tại vòng đàm phán 6 bên mới đây, trong đó họ cam kết sẽ đóng cửa lò phản ứng hạt nhân chính, dọn đường cho việc nhận lại viện trợ và đoàn tụ các gia đình ly tán.
Ngay sau khi Bình Nhưỡng đồng ý đình chỉ hoạt động lò phản ứng của mình, hai miền lập tức ra tuyên bố sẽ nối lại đàm phán cấp cao. Cả hai chính phủ đều đang chịu sức ép phải sớm cải thiện quan hệ, trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc vào năm nay.
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên từng có cuộc gặp lịch sử năm 2000 tại Bình Nhưỡng và cuộc gặp thượng đỉnh này đã mở đầu cho xu thế hòa giải giữa hai bên, vốn vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt lý thuyết vì cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 chỉ được kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải hòa ước chính thức.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Song Min-soon hôm qua cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai có thể sẽ dẫn đến một hiệp ước hòa bình giữa hai nước.
Đình Chính (theo AP, Reuters)