Qua theo dõi 48.000 người dùng thuốc, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ bệnh nhồi máu cơ tim hằng năm ở những người sử dụng rofecoxib là 0,74% và ở người sử dụng celecoxib là 0,80%. Một nghiên cứu khác tiến hành trên 8.000 người, hồi tháng 11 năm ngoái, cũng đã cảnh báo rằng nguy cơ tai biến tim mạch mà rofecoxib gây ra cao gấp đôi các thuốc chống viêm truyền thống.
Các bác sĩ châu Âu đã được khuyên, không chỉ định thuốc này cho những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, cho đến nay, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) vẫn chưa đưa ra khuyến cáo gì về vấn đề này.
Rofecoxib và celecoxib đang được sử dụng phổ biến tại Pháp và nhiều nước khác do chúng có tác dụng giảm đau mà không gây rối loạn đường ruột như aspirin và các loại thuốc chống viêm truyền thống không có steroid khác. Ở Pháp, aspirin là nguyên nhân gây ra 15.000 ca chảy máu đường tiêu hóa, trong đó 8% trường hợp bị tử vong.
SK&ĐS (Theo Figaro)