Lứa đào tạo đầu tiên của mỗi trường sẽ có hai lớp (một lớp U15, một lớp U18, khoảng 25 em/lớp). Ban đầu 2 trung tâm đào tạo này sẽ được đặt ở Trường Đại học TDTT T.Ư 1 (Từ Sơn, Bắc Ninh) và Trường Đại học TDTT T.Ư 2 (Thủ Đức, TP HCM). Sau SEA
Danh sách 14 ngôi sao của giải |
Hai thủ môn: Phạm Anh Tùng (Hà Giang), Trần Ngọc Thi (Bình Phước). 12 cầu thủ: Trần Quốc Bảo (Phú Yên), Trần Văn Trung (Thái Nguyên), Khương Văn Đường (Tuyên Quang), Trần Hữu Vũ (Hà Tình), Đỗ Tiến Thành (Phú Thọ), Trần Quốc Tuấn (Nghệ An), Nguyễn Đức Trọng (Hà Giang), Nguyễn Đức Hoàng (Bắc Giang), Lê Văn Thủy (Thái Nguyên), Nguyễn Văn Thọ (Bình Phước), Võ Thiện Toán (Phú Yên), Vũ Tuấn Nghĩa (Hà Giang). |
Ủy ban TDTT cũng đã đồng ý với kế hoạch hoạt động của trường theo đề án của Liên đoàn, nhưng Liên đoàn còn phải đợi duyệt chi ngân sách từ Ủy ban. Theo ông Phạm Quang, Trưởng ban đào tạo bóng đá trẻ, Liên đoàn đang đệ trình Ủy ban cho các em hưởng chế độ ăn 35.000 đồng/người/ngày và Liên đoàn hỗ trợ thêm cho mỗi em 10.000 đồng/ngày để có mức ăn 45/000 đồng/người/ngày theo tiêu chuẩn của các VĐV tập trung ở các đội tuyển quốc gia.
Nhưng trường sẽ do ai quản lý? LĐBĐ Việt Nam hay Ủy ban TDTT? Liên đoàn tất nhiên là ''mẹ đẻ'' của trường, chịu trách nhiệm chuyên môn, nhưng Ủy ban là người duyệt chi ngân sách. Nếu không phân công rạch ròi trách nhiệm sẽ dẫn tới sự dẫm chân nhau giữa Liên đoàn và Ủy ban trong hoạt động của trường.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)